“Bắt tay” kiến tạo giá trị

Hôm nay 9-9, tại tỉnh Nghệ An, hội nghị tổng kết thực hiện Thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa TPHCM với một số địa phương phía Bắc và Bắc Trung bộ giai đoạn 2023-2025; phương hướng hợp tác giai đoạn 2026-2030 sẽ tập trung tìm giải pháp để liên kết vùng, thực sự tạo nên một “dòng chảy” giá trị hai chiều.

Thông điệp này được mở ra ngay trước phiên chính, khi các đại biểu trực tiếp khảo sát sản phẩm, điểm đến, kết nối giao thương, tham gia tọa đàm du lịch, tham quan không gian trưng bày OCOP (sản phẩm đặc trưng thương hiệu địa phương)... Từ kết nối sản phẩm, du lịch đến thị trường, câu chuyện liên kết vùng đang được đặt vào một yêu cầu mới: cùng làm, cùng tạo giá trị, mở rộng thị trường và cùng hưởng lợi.

TPHCM có lợi thế nổi bật về thị trường, doanh nghiệp, năng lực quản trị, công nghệ, tài chính, phân phối. Với khoảng 15 triệu dân, TPHCM trở thành thị trường tiêu dùng lớn đầy tiềm năng, đồng thời là trung tâm kết nối hàng hóa, dịch vụ và du lịch của khu vực phía Nam. Ngược lại, những tỉnh thành phía Bắc và Bắc Trung bộ sở hữu quỹ đất, tài nguyên thiên nhiên, văn hóa, nông sản, thủy hải sản và những sản phẩm bản địa giàu bản sắc.

Những lợi thế, tiềm năng sẵn có đó và chiến lược phát triển trong giai đoạn tới, TPHCM và những địa phương có thể bổ trợ cho nhau theo nguyên tắc “đưa tiềm lực đi, nhận giá trị về”. Đối với sản phẩm OCOP, tiềm năng này rất rõ ràng. Nhiều đặc sản đã được chuẩn hóa, nhưng bài toán khó vẫn là thị trường, sản lượng ổn định, bao bì, truy xuất nguồn gốc và kênh phân phối. TPHCM có thể trở thành “cửa ngõ” để sản phẩm OCOP đi sâu vào thị trường phía Nam. Khi doanh nghiệp bán lẻ, logistics và thương mại điện tử cùng tham gia, sản phẩm có cơ hội được chuẩn hóa từ sản xuất đến bán hàng.

Ở chiều ngược lại, TPHCM có thêm nguồn cung nông sản, thực phẩm, thảo dược, thủy hải sản có truy xuất, đáp ứng yêu cầu an toàn thực phẩm. Đây chính là lợi ích tương hỗ, thành phố cần nguồn hàng sạch, ổn định cho thị trường đô thị lớn; nông dân và hợp tác xã cần đầu ra bền vững. Nếu kết nối được từ vùng nguyên liệu đến hệ thống phân phối, mô hình từ trang trại đến tận bàn ăn sẽ trở thành chuỗi giá trị tạo thu nhập ổn định cho người sản xuất.

Du lịch cũng là một không gian khác để mối liên kết tạo ra sức mạnh chuyển hóa. TPHCM là thị trường nguồn khách lớn với hệ thống doanh nghiệp lữ hành giàu kinh nghiệm đưa khách đến những điểm đến mới. Khi dòng khách tăng, yêu cầu về chất lượng lưu trú, ẩm thực, hướng dẫn, vệ sinh môi trường và sản phẩm trải nghiệm cũng tăng. Đó là sức ép tích cực buộc du lịch cộng đồng, hộ kinh doanh và điểm đến địa phương chuyển từ cách làm tự phát sang chuyên nghiệp hơn.

Một chuyến du lịch góp phần tạo doanh thu cho lưu trú, ẩm thực, vận chuyển, điểm tham quan, làng nghề và quà tặng OCOP. Khi sản phẩm địa phương được đưa vào hành trình trải nghiệm, mỗi du khách có thể trở thành kênh quảng bá tự nhiên. Từ đó, du lịch không chỉ khai thác cảnh quan mà còn giúp thương mại hóa giá trị văn hóa, nông nghiệp và sản vật bản địa bền vững hơn. Trong nông nghiệp, bảo quản sau thu hoạch, truy xuất nguồn gốc, thương mại điện tử… giúp sản phẩm tiếp cận thị trường lớn, nâng giá trị và giảm thất thoát. Khi doanh nghiệp TPHCM cùng hợp tác xây dựng chuỗi liên kết dài hạn sẽ tạo hiệu quả thực chất về cơ hội việc làm, kỹ năng quản trị, trách nhiệm với cộng đồng.

Tiềm năng lớn cũng đặt ra yêu cầu lớn hơn về cách làm. Hợp tác giữa TPHCM với các địa phương nên xác định rõ sản phẩm, thị trường và giá trị tạo ra cho người dân. Hội nghị này, được kỳ vọng sẽ mở ra một giai đoạn hợp tác mới: TPHCM phát huy vai trò trung tâm thị trường, công nghệ, tài chính, dịch vụ và nguồn khách; các địa phương phát huy tài nguyên, sản phẩm, văn hóa. Khi hai dòng lợi thế gặp nhau, liên kết vùng sẽ trở thành động lực tăng trưởng và phát triển bền vững.

Tin cùng chuyên mục