Bắt vụ tàng trữ hơn 10kg ma túy tại khu vực biên giới

Ngày 29-7, Công an thị xã Kiến Tường (Long An) cho biết, đang điều tra vụ vận chuyển, tang trữ 10 kg ma túy tại khu vực biên giới. 
Lực lượng chức năng kiểm tra số ma tuy thu giữ
Lực lượng chức năng kiểm tra số ma tuy thu giữ

Theo đó, khoảng 23 giờ ngày 28-7, Công an thị xã Kiến Tường phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Bình Hiệp đã kiểm tra hành chính căn nhà số 443, ấp Ông Nhan Tây, xã Bình Hiệp.

Tại đây lực lượng chức năng phát hiện một nhóm đối tượng đang tàng trữ hàng chục gói chứa những viên nén nhiều màu sắc, nghi là ma túy tổng hợp. Qua test nhanh, cơ quan chức năng xác định toàn bộ số viên nén trên là ma túy tổng hợp với số lượng lên tới 10,3kg. Tang vật bị thu giữ gồm 10 bịch nilon màu đen trọng lượng khoảng 10kg, 4 bịch nilon nhỏ nghi là ma túy và 5.993 viên nén nghi là ma túy tổng hợp. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt tại chỗ 2 đối tượng là Huỳnh Ngọc Châu (ngụ thành phố Bà Vét, Campuchia) và Huỳnh Công Trứ (ngụ huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An). Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. 

Tin cùng chuyên mục