Bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 "Bình Thuận - Hội tụ xanh"

Năm Du lịch quốc gia 2023 đã liên tục diễn ra 208 sự kiện quy mô quốc gia, quốc tế, góp phần vào thành công chung của du lịch Việt Nam trong năm nay.

Tối 27-12, tại TP Phan Thiết, UBND tỉnh Bình Thuận phối hợp với Bộ VH-TT-DL tổ chức lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận – Hội tụ xanh”.

Việc tổ chức thành công Năm Du lịch quốc gia 2023 “Bình Thuận - Hội tụ xanh” góp phần vào thành công chung của du lịch Việt Nam trong năm nay: thu hút khoảng 13 triệu lượt khách du lịch quốc tế đến Việt Nam; tổng số khách du lịch nội địa ước đạt trên 102 triệu lượt.

img-7640-7576.jpg
Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật hấp dẫn trong đêm bế mạc

Riêng đối với tỉnh Bình Thuận, sự kiện Năm Du lịch quốc gia 2023 đã thu hút khoảng 8,3 triệu lượt khách du lịch, tăng gần 46% so với năm 2022; doanh thu du lịch ước đạt 22.300 tỷ đồng, tăng khoảng 63% so với năm 2022. Năm 2023, tỉnh Bình Thuận đã về đích các chỉ tiêu phát triển du lịch trước 1 tháng và chính thức bước vào top 10 các địa phương trong cả nước có doanh thu trên 10.000 tỷ đồng.

img-7752-4102.jpg
Chương trình nghệ thuật đến từ tỉnh Điện Biên

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Đoàn Anh Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận cho biết, phát huy thành công của Năm Du lịch quốc gia 2023, Bình Thuận sẽ kiên trì với mục tiêu phát triển xanh, phát triển bền vững, thân thiện với môi trường, hài hòa với thiên nhiên; tiếp tục gìn giữ, tôn tạo, quảng bá các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống và các lễ hội văn hóa đặc sắc; đồng thời, đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và nâng tầm các sản phẩm dịch vụ, tạo tiền đề đưa du lịch Bình Thuận cất cánh, để luôn là điểm đến xinh đẹp, an toàn, hấp dẫn đối với du khách.

img-7741-4817.jpg
Tỉnh Bình Thuận chuyển giao cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 cho tỉnh Điện Biên
img-7785-6524.jpg
Ca sĩ Mỹ Tâm biểu diễn trong chương trình lễ bế mạc

Tại lễ bế mạc, tỉnh Bình Thuận chuyển giao cờ đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2024 cho tỉnh Điện Biên với chủ đề gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Tin cùng chuyên mục