Bé trai bị hủy sụn vách ngăn, hoại tử niêm mạc do pin điện tử rơi vào hốc mũi

 Khi có dấu hiệu nghi ngờ trẻ có dị vật bỏ quên ở mũi (chảy nước mũi một bên, chảy máu mũi kèm mùi hôi, khi thở có âm thanh lạ, thở rít nhiều hơn…), đặc biệt là dị vật pin điện tử, cần đưa trẻ đến bệnh viện để kiểm tra ngay.
Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi
Bác sĩ đang thăm khám cho bệnh nhi

Ngày 26-10, Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận điều trị, cấp cứu 2 trường hợp hóc dị vật nguy hiểm.

Trường hợp thứ nhất là bé trai 5 tuổi, bị chảy máu rỉ rả mũi trái tái lại nhiều lần trong 3 ngày. Gia đình chỉ dùng giấy để nhét vào mũi tìm cách cầm máu, không đưa đi bệnh viện ngay, vì không biết bé có dị vật. Thời điểm bé vào viện, qua nội soi, các bác sĩ phát hiện dị vật hình trụ tròn, nghi ngờ là viên pin điện tử bên hốc mũi trái bé trai.

Bệnh nhi được xác định bị hủy sụn vách ngăn, niêm mạc bị hoại tử. Quá trình điều trị, các bác sĩ đã xử lý sạch mô hoại tử, bơm rửa mũi, lấy pin ra khỏi mũi cháu bé. Dù đã được lấy dị vật nhưng theo các bác sĩ, việc thủng vách ngăn là di chứng suốt đời không thể phục hồi, nên sẽ ảnh hưởng đến tình trạng thông khí, viêm mũi xoang sau này của bé.

Trường hợp thứ hai là anh P.T.G. (36 tuổi) bị hóc xương cá diêu hồng khoảng 3 ngày, nuốt đau, khàn tiếng tăng dần, ăn uống kém. Bệnh nhân có sử dụng những cách dân gian như uống viên sủi C, nuốt cơm nhưng không cải thiện, nên vào viện cầu cứu.

Thời điểm nhập viện, bệnh nhân ghi nhận có đái tháo đường, vảy nến đang điều trị. Ảnh chụp CT ghi nhận có dị vật là mảnh xương từ hạ hầu - miệng thực quản đâm xuyên qua vùng cổ, liên quan vùng dưới sụn giáp phải. Đầu ngoài dị vật cách da khoảng 4mm. Bệnh nhân có tình trạng viêm nhiều vị trí như tuyến giáp, hạ hầu, xoang… không loại trừ khả năng có áp xe.

Ngay lập tức, bệnh nhân được mổ nội soi vùng hạ họng, thực quản, mở cạnh cổ lấy xương và điều trị nội khoa tích cực. Mảnh xương sau khi lấy ra dài khoảng 35mm. Hậu phẫu, sức khỏe của anh G. dần ổn định.

Ban Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cung cấp thông tin về các trường hợp dị vật

Ban Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM cung cấp thông tin về các trường hợp dị vật

Theo TS-BS Lê Trần Quang Minh, Giám đốc Bệnh viện Tai Mũi Họng TPHCM, những dị vật ở mũi và họng để lại những biến chứng nặng, đồng thời cách xử lý cũng hết sức phức tạp. Khi thực hiện phẫu thuật, sẽ để lại hậu quả là vết mổ vùng cổ, cùng nguy cơ biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, tiếp cận các hệ thống động tĩnh mạch lớn ở vùng cổ, gây viêm loét, hoại tử và thủng mạch máu. Nếu đi vào khu vực tuyến giáp sẽ gây viêm tuyến giáp.

BS khuyến cáo phụ huynh tránh cho trẻ tiếp xúc với các vật nhỏ, nhọn (như tăm xỉa răng, pin), các đồ chơi có thể tháo rời. Khi có dấu hiệu nghi ngờ trẻ có dị vật bỏ quên ở mũi (chảy nước mũi một bên, chảy máu mũi kèm mùi hôi, khi thở có âm thanh lạ, thở rít nhiều hơn…), đặc biệt là dị vật pin điện tử, cần đưa đi bệnh viện để kiểm tra ngay.

“Trong trường hợp phụ huynh trực tiếp phát hiện bé hóc dị vật ở tai, mũi, họng, điều đầu tiên là không nên hốt hoảng, khiến trẻ cũng sợ hãi theo. Ngoài ra, không tự ý lấy dị vật, vì thực hiện không đúng cách (nhất là vùng họng) cũng có thể làm dị vật “di cư” đi sâu hơn vào những vùng nguy hiểm”, bác sĩ Lê Trần Quang Minh khuyến cáo.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, Bệnh viện Tai mũi họng tiếp nhận 65 ca bị dị vật là pin điện tử trong mũi đến điều trị. Trung bình mỗi năm có khoảng 10 ca bị dị vật là pin điện tử trong mũi.

Có trường hợp, bệnh nhi khai bị bạn cùng lớp nhét pin vào mũi. Đây là tình trạng rất đáng lo ngại, vì có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe của trẻ suốt cuộc đời.

Tin cùng chuyên mục