Bệnh đau mắt đỏ gia tăng tại các tỉnh Đông Nam bộ

Từ đầu tháng 9 đến nay, bệnh đau mắt đỏ gia tăng chóng mặt tại các tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Phước, Đồng Nai và Bình Dương.

Tại Bình Phước, từ đầu tháng đến nay, toàn tỉnh ghi nhận hơn 6.500 trường hợp đau mắt đỏ, chủ yếu trong các trường cấp tiểu học, THCS, nhà trẻ, mẫu giáo. TP Đồng Xoài có số trường hợp mắc cao nhất với 2.450 học sinh thuộc 38/41 trường học; kế đến thị xã Chơn Thành hơn 1.700 ca; huyện Đồng Phú hơn 750 ca; thị xã Phước Long hơn 730 ca. Nhiều trường đã buộc phải cho học sinh nghỉ học để tránh lây lan.

Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân đau mắt đỏ tại Đồng Nai

Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân đau mắt đỏ tại Đồng Nai

Bác sĩ Nguyễn Viết Giáp, Giám đốc Bệnh viện Mắt tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, trong hơn nửa tháng gần đây, mỗi ngày đơn vị tiếp nhận khoảng 40 ca đến khám, điều trị bệnh đau mắt đỏ, tăng hơn 10 lần so với ngày bình thường. Điều đáng lo ngại là trong tổng số bệnh nhân đau mắt đỏ đến khám, có khoảng 30% ca bệnh bị biến chứng, gây viêm loét giác mạc, làm giảm thị lực do tự điều trị ở nhà hoặc không được điều trị kịp thời.

Bệnh đau mắt đỏ tăng mạnh ở các tỉnh Đông Nam bộ

Bệnh đau mắt đỏ tăng mạnh ở các tỉnh Đông Nam bộ

Theo thống kê của Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, từ ngày 28-8 đến nay, số lượng bệnh nhi nhập viện do đau mắt đỏ tăng đột biến với ngày ít nhất là 120 bệnh ca, cao điểm là 287 ca, với tổng số hơn 2.300 ca. Đa số bệnh nhi mắc bệnh nhẹ, bác sĩ sẽ khám và kê đơn thuốc cho bệnh nhi về điều trị tại nhà. Một số trường hợp bị bệnh nặng như bị tróc biểu mô giác mạc, đóng giả mạc gây chảy máu trong mắt do phát hiện trễ hoặc gia đình chủ quan không đưa con đi khám ngay từ đầu, tự ý mua thuốc điều trị, vệ sinh mắt không đúng cách.

Tại Bình Dương, từ đầu năm 2023 đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 2.267 ca bệnh đau mắt đỏ, tăng 58% so với cùng kỳ và có xu hướng tăng nhanh sau thời điểm học sinh khai giảng năm học mới. Sở Y tế tỉnh Bình Dương đã triển khai các biện pháp hạn chế ca bệnh, tăng cường nhập thuốc nhỏ mắt và bác sĩ chuyên khoa mắt đến hỗ trợ tại các địa bàn có nhiều ca bệnh, không xảy ra tình trạng thiếu thuốc điều trị.

Tin cùng chuyên mục