Bị lừa mất 2,7 tỷ đồng vì đăng ký cho con tham gia “Trại hè quân đội”

Một người phụ nữ ở Quảng Ngãi nhìn thấy quảng cáo “Trại hè quân đội” trên mạng xã hội, đã đăng ký cho con tham gia, kết quả bị lừa mất 2,7 tỷ đồng.

Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Quảng Ngãi vừa tiếp nhận đơn trình báo của một người dân trên địa bàn về việc bị lừa số tiền 2,7 tỷ đồng.

Theo trình báo, vào ngày 4-6, bà N. (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) thấy một quảng cáo về hoạt động “Trại hè quân đội” trên Facebook. Bà N. nhấn vào quảng cáo để đăng ký cho con tham gia.

Sau khi hoàn tất đăng ký, một người tự giới thiệu là nhân viên của đơn vị tổ chức sự kiện trại hè liên hệ với bà N. để mời tham gia chương trình mua sản phẩm có thưởng. Những người tham gia sẽ nhận được tiền thưởng sau mỗi lần mua sản phẩm và bà N. đồng ý tham gia.

Ở lần giao dịch đầu tiên, bà N. được hướng dẫn mua hàng với số tiền nhỏ. Ngay sau đó, bà được hoàn tiền đã mua hàng cùng với tiền thưởng. Cứ thế, các đối tượng lừa đảo dẫn dụ bà N. tham gia các nhiệm vụ tiếp theo với số tiền tăng dần.

Sau đó, đối tượng lừa đảo cho biết bà N. làm sai hướng dẫn nên không thể rút được tiền vốn và thưởng. Muốn lấy lại khoản tiền trước đó, bà N. phải chuyển thêm tiền để thực hiện nhiệm vụ.

Vì mong muốn thu hồi số tiền trên, bà N. đã liên tiếp chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng lừa đảo. Đến khi bà N. chuyển cho đối tượng lừa đảo số tiền lên đến 2,7 tỷ đồng, các đối tượng này cắt đứt liên lạc.

Ngay sau khi biết bản thân bị lừa, bà N. đã lập tức trình báo công an. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Qua tìm hiểu, trong 2025, Tỉnh đoàn Quảng Ngãi chưa có chủ trương phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh để tổ chức các chương trình “Trại hè Quân đội” và “Học kỳ Công an”.

Các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội thường dẫn dụ “con mồi” bằng những cách hấp dẫn như “Học viên tham gia sẽ được trải nghiệm môi trường đào tạo của Công an, Quân đội; được cấp phát trang phục và giấy chứng nhận của Công an, Quân đội...

Khi phụ huynh đăng ký tham gia chương trình, các đối tượng cung cấp mã ứng tuyển của người tham gia và số điện thoại Zalo của tư vấn viên, dẫn dắt các phụ huynh truy cập vào Zalo để đăng ký thông tin cá nhân. Sau khi đăng ký thông tin cá nhân, đối tượng yêu cầu phụ huynh tham gia nhóm Telegram và từ đó, "con mồi" sẽ rơi vào những kịch bản lừa đảo.

Phụ huynh sẽ được dẫn dụ tham gia “khảo sát 1”, “khảo sát 2” với số tiền thấp. Và chỉ trong vòng 3 - 5 phút sau cuộc khảo sát bỏ túi, “con mồi” đều được hoàn lại tiền, được trả phí khảo sát đúng như cam kết.

Khi thực hiện từ “khảo sát 3” trở đi, các đối tượng liền lấy rất nhiều lý do khác nhau, yêu cầu “con mồi” phải tiếp tục tham gia khảo sát với giá trị tăng lên hàng chục, thậm chí hàng trăm triệu đồng mới có thể nhận được tiền gốc và phí khảo sát. Đến khi “con mồi” hết khả năng huy động vốn, phát hiện mình bị sập bẫy lừa thì các đối tượng xoá nhóm Telegram, cắt đứt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Tin cùng chuyên mục