Bí thư Nguyễn Văn Nên: Qua đại dịch Covid-19, cán bộ gan dạ, dũng cảm hay nhút nhát đều biết hết

Qua giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo TPHCM nhìn thấy rõ cán bộ, đảng viên nào có năng lực, phẩm chất, đạo đức. Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ nhớ rõ cán bộ nào gan dạ, dũng cảm, lao vào công việc bất chấp hiểm nguy; cán bộ nào nhút nhát, không dám bám địa bàn.

Chiều 27-3, Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ 2020-2025; tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025).

Dự và chủ trì hội nghị có các đồng chí: Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi; Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ; Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Phước Lộc.

338fd257fd20527e0b31.jpg
Thành ủy TPHCM tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm công tác xây dựng Đảng và 15 năm thi hành Điều lệ Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh, việc tổng kết có ý nghĩa rất quan trọng không chỉ đối với TPHCM mà đóng góp cho Trung ương. Do vậy, đồng chí đã gợi mở rất nhiều nội dung để nghiên cứu, bổ sung vào báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng một cách đầy đủ, sâu sát thực tiễn thành phố.

Đặc biệt, trong giai đoạn TPHCM phòng chống đại dịch Covid-19 đã để lại những bài học vô giá, trong đó có bài học về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp.

IMG-f1df8c2251167823285760c3d7457f83-V.jpg
Bí thư Nguyễn Văn Nên trao đổi với đại biểu dự hội nghị. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các cấp ủy, tổ chức Đảng có những sáng tạo, đề ra kế hoạch hành động giúp người dân vượt qua thời khắc khó khăn nhất; đồng thời qua những thử thách, cấp ủy, tổ chức Đảng đã phát hiện thêm những nhân tố mới, kết nạp đảng viên ngay tuyến đầu chống dịch Covid-19.

Qua giai đoạn phòng chống dịch Covid-19, lãnh đạo TPHCM nhìn thấy rõ cán bộ, đảng viên nào có năng lực, phẩm chất, đạo đức. Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ nhớ rõ đồng chí nào gan dạ, dũng cảm, lao vào công việc bất chấp hiểm nguy; đồng thời cũng biết đồng chí nào nhút nhát, không dám bám địa bàn.

“Có nhiều lý do nhưng mà cũng có ngại khó đấy chứ không phải không đâu”, đồng chí Nguyễn Văn Nên đánh giá và chia sẻ điều này để rút kinh nghiệm chứ không phải khen chê vì chuyện đã qua rồi. Đồng chí nhấn mạnh, qua câu chuyện đó đã để lại bài học là trong quá trình thực hiện sứ mệnh, nhiệm vụ phải gắn với công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng.

35276a93a5e50abb53f4.jpg
Bí thư Quận ủy quận 3 Nguyễn Thanh Xuân phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong xây dựng Đảng, Đảng bộ TPHCM chú trọng công tác chính trị, tư tưởng, đạo đức, với phương châm “lấy xây để chống”, “lấy cái đẹp dẹp cái xấu”, “lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực”, để khơi dậy niềm tin, tinh thần trách nhiệm, ý thức tự tu dưỡng rèn luyện để mỗi cán bộ, đảng viên cam kết làm đúng và làm tốt nhiệm vụ được giao, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy TPHCM khẳng định, Đảng bộ TPHCM kiên định thực hiện nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ đi đôi với đổi mới phương thức lãnh đạo, đổi mới tác phong lề lối làm việc... Đồng thời tập trung xây dựng, nâng cao tinh thần trách nhiệm và đoàn kết thống nhất, luôn luôn sẵn sàng vượt qua thử thách, vững vàng để đồng tâm hiệp lực vì lợi ích chung của từng tập thể, cá nhân.

5d2443597528da768339.jpg
Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TPHCM Nguyễn Trần Phượng Trân phát biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đề cập đến công tác chăm lo, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt các cấp, cán bộ cấp chiến lược, người đứng đầu, Bí thư Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh yếu tố phát huy vai trò tiên phong gương mẫu, tăng cường gắn bó máu thịt giữa Đảng với nhân dân; xây dựng, củng cố, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên.

Bí thư Nguyễn Văn Nên chia sẻ, một tập thể đoàn kết khi và chỉ khi người đứng đầu gương mẫu “dĩ công vi thượng”, dẫn dắt các thành viên cùng đi theo một hướng đặt lợi ích quốc gia, dân tộc lên trên hết, trước hết. Người đứng đầu phải biết lắng nghe, tôn trọng và phát huy người khác; hiểu được đồng chí mình để thấu cảm những khó khăn, vướng mắc để chia sẻ và nói ít làm nhiều, xông pha vào những việc khó khăn để cùng làm với mọi người.

“Khi mình đến một tổ chức mà mang tư tưởng ngôi sao ở đó, muốn cái gì cũng là của mình hết thì không bao giờ động viên những thành viên khác hành động. Bởi vì hành động cuối cùng chỉ là cho bản thân mình, chứ không phải cho tập thể, không phải cho địa phương, quê hương, đất nước thì không thúc giục được người ta cùng hành động”, đồng chí Nguyễn Văn Nên lưu ý để mỗi cán bộ, đảng viên soi bản thân và nêu cao trách nhiệm, gương mẫu của người đứng đầu.

Tin cùng chuyên mục