Biển Đông nằm trong nghị trình của Ngoại trưởng Nhật Bản

Ngày 11-8, tờ Yomiuri Shimbun đưa tin Bộ Ngoại giao Nhật Bản thông báo Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi sẽ có chuyến công du tới Papua New Guinea và 3 nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong, gồm Campuchia, Lào và Myanmar, trong thời gian từ ngày 20 đến 25-8.
Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi sẽ có chuyến công du tới Papua New Guinea và ba nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong, gồm Campuchia, Lào và Myanmar. Nguồn: Kyodo
Bộ trưởng Ngoại giao Toshimitsu Motegi sẽ có chuyến công du tới Papua New Guinea và ba nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong, gồm Campuchia, Lào và Myanmar. Nguồn: Kyodo

Thông báo của Bộ Ngoại giao Nhật Bản có đoạn: “Trong chuyến thăm tới mỗi nước, Bộ trưởng Motegi dự kiến trao đổi về các vấn đề mà 2 bên cùng quan ngại và quan tâm như hợp tác hướng tới hiện thực hóa khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở; tình hình ở Biển Đông, vốn đang là một thách thức cấp bách đối với cộng đồng quốc tế và khu vực này và Triều Tiên...”. 

Tại 3 quốc gia thuộc Tiểu vùng sông Mekong, Bộ trưởng Motegi dự kiến trao đổi quan điểm về sự hợp tác nhằm nối lại hoạt động đi lại xuyên biên giới và thúc đẩy hợp tác trong nhiều lĩnh vực, trong đó có các biện pháp ứng phó với dịch Covid-19…

Tin cùng chuyên mục