Bình Định: Tháo dỡ công trình trái phép của vợ Chánh án Tòa án Nhân dân huyện

Ngày 24-7, ông Phạm Văn Tiến, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Hảo (huyện Vĩnh Thạnh, tỉnh Bình Định) cho biết đã cử các bộ đến giám sát, kiểm tra công tác tháo dỡ các công trình vi phạm đất rừng phòng hộ hồ chứa thủy lợi - thủy điện Định Bình của bà Trương Thị Lệ Thâm (vợ ông Trần Quốc Biểu, Huyện ủy viên, Chánh án Tòa án Nhân dân huyện Vĩnh Thạnh).

Công tác tháo dỡ diễn ra từ ngày 23 đến 24-7 do chính gia đình bà Thâm thực hiện. Sau khi tháo dỡ hết các công trình vi phạm, chính quyền buộc bà Thâm phải trả lại toàn bộ đất và rừng phòng hộ cho Ban Quản lý rừng phòng hộ huyện Vĩnh Thạnh để quản lý, bảo vệ theo quy định.

Như Báo SGGP đã phản ánh, bà Thâm tự ý lấn chiếm, xây dựng trái phép trên diện tích 58,2m2 thuộc đất và rừng phòng hộ hồ chứa thủy lợi - thủy điện Định Bình (thuộc khoảnh 1, tiểu khu 184B, xã Vĩnh Hảo).

Theo đó, bà Thâm tự ý phát dọn cây rừng rồi bao chiếm bằng thép gai, xây dựng khu nhà bằng ván gỗ cùng nhiều hạng mục phụ trợ. Trước đó, UBND huyện Vĩnh Thạnh đã phát hiện và xử phạt hành chính đối với bà Thâm 5 triệu đồng, buộc khôi phục, trả lại đất rừng lấn chiếm. Tuy nhiên, bà Thâm nhiều lần không chấp hành, kéo dài vi phạm...

Tin cùng chuyên mục