Binh đoàn 15 xây dựng mối quan hệ quân dân ngày càng bền chặt

Ngày 5-9, tại TP Pleiku, tỉnh Gia Lai, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cùng đoàn công tác làm việc với Binh đoàn 15 (Bộ Quốc phòng).

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng bày tỏ niềm vui mừng đối với sự phát triển, lớn mạnh của Binh đoàn 15 trong gần 40 năm hình thành và phát triển.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15. Ảnh: HỮU PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Binh đoàn 15. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, thời gian qua, Binh đoàn 15 đã đạt được nhiều kết quả quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ chính trị do Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng giao. Thể hiện qua các điểm cụ thể như: xây dựng được khu kinh tế quốc phòng đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng cơ sở chính trị tại địa bàn đặc biệt khó khăn, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với đảm bảo quốc phòng an ninh.

Chủ tịch nước thăm hỏi người lao động, nhân viên tại địa phương. Ảnh: HỮU PHÚC

Chủ tịch nước thăm hỏi người lao động, nhân viên tại địa phương. Ảnh: HỮU PHÚC

Binh đoàn 15 đã phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương trong việc bố trí dân cư theo quy hoạch sản xuất kết hợp an ninh quốc phòng, hình thành cụm làng, xã tại khu vực biên giới, qua đó vừa thu hút con em đồng bào dân tộc tham gia, vừa góp phần nâng cao cuộc sống người dân.

Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên người dân. Ảnh: HỮU PHÚC

Chủ tịch nước thăm hỏi, động viên người dân. Ảnh: HỮU PHÚC

Binh đoàn 15 đã tham gia tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, nổi bật trong việc xây dựng nông thôn mới, xoá đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hoá khu dân cư, bản làng, thôn xóm, góp phần giải quyết công ăn việc làm, hướng dẫn người dân sản xuất, thoát khỏi đói nghèo.

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch nước với Binh đoàn 15. Ảnh: HỮU PHÚC

Quang cảnh buổi làm việc của Chủ tịch nước với Binh đoàn 15. Ảnh: HỮU PHÚC

Binh đoàn 15 đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động đồng bào trên địa bàn thực hiện nếp sống vệ sinh khoa học, loại bỏ hủ tục…; thực hiện chủ trương đối ngoại quốc phòng, xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, phát triển.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: HỮU PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu. Ảnh: HỮU PHÚC

Đảng, Nhà nước đã trao tặng Binh đoàn 15 danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân trong thời kỳ mới, nhiều huân huy chương và phần thưởng cao quý khác. Đây là đánh giá cụ thể, trực tiếp của Đảng, Nhà nước đối với kết quả của Binh đoàn 15 đã đạt được trong thời gian vừa qua.

Chủ tịch nước tặng quà các già làng. Ảnh: HỮU PHÚC

Chủ tịch nước tặng quà các già làng. Ảnh: HỮU PHÚC

Theo Chủ tịch nước, Tây Nguyên là địa bàn chiến lược và đặc biệt quan trọng mà Đảng, Nhà nước luôn quan tâm đầu tư. Chủ tịch nước đề nghị Binh đoàn 15 tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm, đường lối quân sự quốc phòng của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng; nắm vững chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; nghị quyết của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của khu vực Tây Nguyên đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Binh đoàn 15. Ảnh: HỮU PHÚC

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo Binh đoàn 15. Ảnh: HỮU PHÚC

Chủ tịch nước nhấn mạnh, Binh đoàn 15 cần thực hiện nghiêm các chỉ lệnh huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; nâng cao chất lượng huấn luyện, diễn tập, xây dựng và luyện tập thành thạo sẵn sàng chiến đấu; lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ quân sự quốc phòng trong tình hình mới và phối hợp chặt chẽ với công an trong củng cố vững chắc thế trận lòng dân, đảm bảo ổn định chính trị, xã hội trên địa bàn.

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Binh đoàn 15. Ảnh: HỮU PHÚC

Chủ tịch nước chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ Binh đoàn 15. Ảnh: HỮU PHÚC

Tiếp tục thực hiện tốt đồng thời 3 chức năng của quân đội là đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất trong thời kỳ mới; cần phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền, nhân dân trên địa bàn để tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Tăng cường nắm bắt tình hình, dự báo những vấn đề có thể xảy ra ở địa bàn, vùng giáp biên giới, kịp thời báo cáo với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng để chỉ đạo kịp thời, không để xảy ra các tình huống phức tạp.

Xây dựng mối quan hệ ngày càng bền chặt của quân và dân; phối hợp thực hiện tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng đối với các địa phương giáp biên giới của Lào, Campuchia; làm tốt hơn nữa việc xây dựng đường biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trồng cây lưu niệm tại Nhà truyền thống Binh đoàn 15. Ảnh: HỮU PHÚC

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trồng cây lưu niệm tại Nhà truyền thống Binh đoàn 15. Ảnh: HỮU PHÚC

Chủ tịch nước mong và tin tưởng Binh đoàn 15 sẽ tiếp tục phát huy tốt truyền thống cao đẹp của đơn vị, kiên định mục tiêu, vượt mọi gian khó, gắn bó với dân, sáng tạo, chuyên cần, đoàn kết, quyết thắng để đạt được nhiều kết quả cao hơn trong thời gian tới. Làm sao để những địa bàn đơn vị đóng chân, cuộc sống của người dân thay đổi hằng ngày.

Tại buổi làm việc, Chủ tịch nước bày tỏ vui mừng khi gặp các già làng, qua đó mong muốn các già làng, người có uy tín tiếp tục gắn bó với cán bộ, chiến sĩ của Binh đoàn 15.

Dịp này, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tới thăm và kiểm tra tại Bệnh viện Quân y 15 (Binh đoàn 15).

Tin cùng chuyên mục