Bình Dương: 17 bị cáo ra tòa trong vụ cấp phép lao động cho người nước ngoài

Từ năm 2017 đến tháng 3-2022, các bị cáo đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức; đưa hối lộ, nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép.

Sáng 9-10, TAND tỉnh Bình Dương mở phiên tòa sơ thẩm xét xử ông Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở LĐTB-XH cùng 16 đồng phạm về các tội danh: "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức", "Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép", "Đưa hối lộ và nhận hối lộ", trong vụ cấp phép lao động cho hơn 2.800 người nước ngoài ở lại Việt Nam, trong đó nhiều hồ sơ có tài liệu bị làm giả.

Các bị cáo tại phiên tòa

Các bị cáo tại phiên tòa

Trước đó, phiên tòa ngày 11-9 tạm hoãn đến hôm nay (9-10) vì khi đó các bị cáo vẫn đang ở trại giam của Bộ, chưa hoàn thành thủ tục về trại giam của Công an tỉnh Bình Dương.

Các bị cáo bị dẫn giải đến tòa

Các bị cáo bị dẫn giải đến tòa

Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao, từ năm 2017 đến tháng 3-2022, các bị cáo đã làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép. Số lượng người nước ngoài được cấp phép trái quy định lên tới hơn 2.800 người và có hàng ngàn tài liệu bị làm giả trong các hồ sơ cấp phép lao động. Trong đó ông Lê Minh Quốc Cường, cựu Giám đốc Sở LĐTB-XH ký 518 giấy phép trái quy định, bị truy tố về tội "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn khi thi hành công vụ"; ông Nguyễn Kiên Cường (cựu chuyên viên Sở LĐTB-XH) bị cáo buộc đã nhận hối lộ hơn 8,3 tỷ đồng để thẩm định hồ sơ, đề xuất lãnh đạo cấp phép cho nhiều người nước ngoài.

Trong ngày xét xử đầu tiên, tòa xét hỏi lý lịch các bị cáo, công bố cáo trạng. Nhiều người có quyền và nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập tới tòa.

Phiên tòa dự kiến xét xử từ ngày 9-10 đến 13-10.

Tin cùng chuyên mục