
Theo thông tin ban đầu, sáng cùng ngày, nhiều cán bộ, chiến sĩ Đội cảnh sát kinh tế - ma túy CA TP Thuận An bất ngờ kiểm tra hành chính nơi sản xuất xe đạp điện của bà Hằng, rộng 1.000m2, phát hiện 6 nhân công đang lắp ráp hoàn chỉnh gần 80 xe đạp điện chuẩn bị đem đi tiêu thụ.
Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện tại cơ sở trên có hàng ngàn phụ tùng, linh kiện dùng để sản xuất xe đạp điện giả nhãn hiệu Honda và hãng Asama.
Làm việc với lực lượng chức năng, bà Hằng khai nhận thuê nhà kho của một người tên Hiếu (chưa rõ lại lịch) từ tháng 9-2021 để sản xuất xe đạp điện giả nhãn hiệu Honda và hãng Asama cho đến lúc bị lực lượng chức năng TP Thuận An kiểm tra, xử lý.
Các tin, bài viết khác
-
Khởi tố tội giết người đối với nam thanh niên nhét bé trai ở Hà Nam vào tủ đông
-
Liên tiếp phát hiện 3 vụ mua, bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý
-
Cựu Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Trần Văn Nam tin tưởng văn bản tham mưu từ cấp dưới, thừa nhận sai phạm
-
Tuyên phạt 12 năm tù đối tượng tham gia giết người rồi bỏ trốn
-
Người khai thác “cát lậu” xin được đi tù để làm gương cho những người có hành vi tương tự
-
Cho người Hàn Quốc ở trái phép, người phụ nữ bị phạt 30 tháng tù
-
Người đàn ông bị tâm thần dùng gậy gỗ đánh tử vong một nhân viên y tế
-
Bổ sung trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng dễ bị tổn thương
-
Vụ “đại gia” ở Đà Nẵng bị tố lừa đảo, chiếm đoạt hàng chục tỷ đồng: Bị hại yêu cầu khởi tố vụ án
-
2 tên trộm chó dùng bình xịt hơi cay tấn công người đàn ông