Bình Dương đẩy mạnh hợp tác từ Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023

Năm 2023, tỉnh Bình Dương đăng cai tổ chức Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023, mang lại cơ hội hợp tác kinh tế, khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo rất lớn cho cộng đồng doanh nghiệp (DN) của tỉnh nói riêng và DN cả nước nói chung. Thông qua diễn đàn, tỉnh đã gửi đi thông điệp về thu hút đầu tư có chọn lọc, sẵn sàng chào đón các nhà đầu tư đến đặt “đại bản doanh”, phát triển cùng Bình Dương.

Nhiều văn kiện hợp tác được ký kết nhân sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023
Nhiều văn kiện hợp tác được ký kết nhân sự kiện Diễn đàn Hợp tác kinh tế Horasis châu Á 2023

Thu hút đầu tư chất lượng cao

Sau hơn 25 năm đổi mới và phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa, với những chính sách thông thoáng, liên tục cải thiện môi trường đầu tư, xây dựng cơ sở hạ tầng hiện đại, tạo thuận lợi cho DN hoạt động kinh doanh, đến nay, Bình Dương có 29 khu công nghiệp (KCN) và 12 cụm công nghiệp, với tổng diện tích hơn 13.600ha. Bình Dương là một trong những địa phương có tỷ lệ lấp đầy KCN cao nhất cả nước, đã hình thành được KCN kiểu mới, dẫn dắt quá trình thay đổi đầu tư hạ tầng, mở rộng tầm ảnh hưởng ra các khu vực mới phát triển với mạng lưới giao thông từng bước hoàn thiện, đấu nối trực tiếp với các tuyến vành đai và hệ thống kho cảng lớn trong khu vực. Mô hình xây dựng khu đô thị - công nghiệp kiểu mẫu với kết cấu hạ tầng hoàn chỉnh, đồng bộ và hiện đại, tích hợp quản lý thông minh và bảo vệ môi trường đã và đang được lan tỏa, nhân rộng ra cả nước. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp, bộ mặt đô thị hóa đã được hình thành rõ nét…

Với những thành tựu đó, tỉnh Bình Dương nói riêng và Việt Nam nói chung được đánh giá là có tiềm năng kinh tế cao và đang trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư nước ngoài và hợp tác quốc tế.

Tại nhiều diễn đàn quốc tế, tỉnh Bình Dương được vinh danh nhờ xu hướng phát triển phù hợp, thông minh. Trong 3 năm 2021-2023, Bình Dương lọt vào danh sách tốp 7 cộng đồng có chiến lược phát triển thành phố thông minh. Đặc biệt, năm 2023, diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) chính thức vinh danh Bình Dương đạt danh hiệu cộng đồng thông minh của năm. Cùng đó là giải thưởng về giải pháp quản lý, điều hành đô thị thông minh IOC do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam chứng nhận. Đi kèm với đó là kết quả trong thu hút đầu tư nước ngoài, khi liên tiếp có hàng loạt DN lớn trên thế giới rót vốn đầu tư hàng tỷ USD vào xây dựng nhà máy, sản xuất kinh doanh. Đến nay, tỉnh đã thu hút hơn 4.200 dự án FDI với tổng số vốn đầu tư hơn 40,3 tỷ USD từ 65 quốc gia và vùng lãnh thổ - là địa phương đứng thứ 2 của Việt Nam về thu hút vốn FDI.

lanh-dao-bo-kh-cn-va-ubnd-tinh-binh-duong-ky-vong-sau-dien-dan-horasis-chau-a-2023-nhieu-doanh-nghiep-kh-cn-se-dau-tu-vao-tinh-8693.jpg
Lãnh đạo Bộ KH-CN và UBND tỉnh Bình Dương kỳ vọng sau diễn đàn Horasis châu Á 2023, nhiều doanh nghiệp KH-CN sẽ đầu tư vào tỉnh

Chia sẻ tầm nhìn

Theo Ban tổ chức diễn đàn kinh tế Horasis châu Á 2023, sự kiện lần này quy tụ hơn 700 khách tham dự, trong đó hơn 200 diễn giả được tổ chức Horasis đề xuất tham dự nhằm trao đổi về những vấn đề tầm nhìn toàn cầu như kiến tạo cộng đồng thông minh, thu hút đầu tư, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghệ ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), chuyển đổi số, phát triển bền vững và ứng phó với các vấn đề toàn cầu. Bên cạnh đó, đây cũng là dịp để Bình Dương thể hiện năng lực tổ chức và quản lý, đồng thời học hỏi, nâng cao trình độ khoa học - công nghệ để góp phần phát triển đề án thành phố thông minh Bình Dương, với tinh thần cầu thị và năng động trong tầm nhìn mới. Với mục tiêu tạo bước đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống người dân, từ năm 2016, Bình Dương đã triển khai xây dựng đề án Thành phố thông minh. Trong những năm qua, tỉnh không ngừng đẩy nhanh tiến trình xây dựng theo đề án này, mở rộng quan hệ hợp tác song phương, đa phương với các địa phương nước ngoài và các tổ chức quốc tế, góp phần quan trọng trong thu hút đầu tư, xây dựng hạ tầng đô thị, hạ tầng KCN kinh tế phát triển. Tính đến nay, tỉnh đã thiết lập mối quan hệ hợp tác song phương với 13 tỉnh, thành phố nước ngoài và là thành viên chính thức, đối tác đáng tin cậy của 3 tổ chức quốc tế, bao gồm: diễn đàn Cộng đồng thông minh thế giới (ICF), diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á (Horasis) và Hiệp hội Trung tâm thương mại thế giới (WTCA).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương Võ Văn Minh, những kết quả này có được sau hơn 8 năm triển khai đề án Thành phố thông minh Bình Dương, đề án chiến lược đột phá kinh tế - xã hội, học hỏi từ nhiều cộng đồng quốc gia trên thế giới, định hướng theo mô hình 3 nhà (nhà nước - nhà trường - nhà doanh nghiệp), theo những tiêu chí cụ thể: kết nối, nhân tài, đổi mới sáng tạo, ủng hộ khích lệ, bình đẳng tiếp cận công nghệ và bền vững. Và những kết quả đó giúp tỉnh thêm tự tin trên hành trình đổi mới, sáng tạo.

Tin cùng chuyên mục