Bình Dương là hình mẫu về sự bứt phá, phát triển

Ngày 13-12, Hội đồng Lý luận Trung ương và Tỉnh ủy Bình Dương phối hợp tổ chức hội thảo khoa học “Mô hình phát triển của tỉnh Bình Dương trong công cuộc đổi mới đất nước”.

Tham dự hội thảo có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Nguyễn Xuân Thắng; Bộ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Thanh Nghị.

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cho rằng, hơn một phần tư thế kỷ qua, Bình Dương đã trở thành một hình mẫu về sự bứt phá phát triển, điểm sáng trong cách thức phát huy lợi thế vị trí của một tỉnh nằm gần một đô thị lớn; trong huy động nguồn lực đầu tư, xây dựng hạ tầng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và đô thị hóa, khơi dậy niềm tự hào và khát vọng phát triển không chỉ cho mỗi người dân Bình Dương mà cho nhân dân cả nước về tư duy đột phá, mô hình độc đáo và cách làm sáng tạo của tỉnh trong tiến trình đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới.

Trong khuôn khổ hội thảo, Học viện Chính trị khu vực II và Trường Chính trị tỉnh Bình Dương cùng Sở KH-CN tỉnh tổ chức ký kết ghi nhớ hợp tác, nhằm tiếp tục phối hợp nghiên cứu khoa học, triển khai các đề tài, dự án khoa học công nghệ phục vụ công tác lãnh đạo quản lý trên địa bàn tỉnh…

* Cùng ngày, tại Bình Dương, Bộ Công thương phối hợp UBND tỉnh tổ chức hội nghị xúc tiến thương mại - mở rộng thị trường xuất nhập khẩu vùng Đông Nam bộ theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, với chủ đề “Tận dụng cơ hội - Vững bước tiến mới”.

Tại hội nghị, nhiều tham luận trình bày về xu hướng nhập khẩu sản phẩm xanh, thân thiện với môi trường của thị trường Liên minh châu Âu (EU) cùng cơ hội xúc tiến xuất khẩu các mặt hàng tiêu dùng, dệt may, da giày sang thị trường Nam Mỹ và các xu hướng ngành hàng liên quan đến thương mại điện tử…

Tin cùng chuyên mục