Bình Phước: Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Sáng 29-2, tại TP Đồng Xoài, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước đã tổ chức trọng thể buổi gặp mặt truyền thống kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng (3-3-1959 - 3-3-2024) và 35 năm Ngày biên phòng toàn dân (3-3-1989 - 3-3-2024).

Bình Phước: Kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng

Phát biểu ôn lại truyền thống 65 năm Ngày truyền thống Bộ đội biên phòng và 35 năm Ngày biên phòng toàn dân, Đại tá Hoàng Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bình Phước cho biết, nằm ở vị trí chiến lược, Bình Phước có tuyến biên giới dài hơn 258km, với bốn cặp cửa khẩu, một lối mở và nhiều đường mòn qua lại biên giới. Khu vực biên giới gồm 15 xã biên giới thuộc các huyện Lộc Ninh, Bù Đốp, Bù Gia Mập.

Các đại biểu tham dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Xác định việc xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn quân và của cả hệ thống chính trị, trong đó lực lượng bộ đội biên phòng là nòng cốt sát cánh với nhân dân bảo vệ khu vực biên giới của tỉnh Bình Phước luôn vững mạnh về mọi mặt.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt
Một tiết mục văn nghệ tại buổi gặp mặt

Trải qua 65 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng bộ đội biên phòng luôn nhận rõ trách nhiệm, trung thành tuyệt đối với Đảng, tận tụy với nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, mưu trí dũng cảm, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, giữ vững từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc; tích cực tham gia xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở ở địa bàn biên giới; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

3-6996.jpg
Lãnh đạo tỉnh Bình Phước tặng lẵng hoa chúc mừng Bộ đội biên phòng tỉnh

Qua 35 năm thực hiện Ngày biên phòng toàn dân, Đảng, Nhà nước đã quan tâm sâu sắc và có nhiều chủ trương, chính sách sát thực tế; các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương đã chung tay, góp sức hướng về biên giới, biển đảo; quần chúng nhân dân trong cả nước nói chung, ở khu vực biên giới nói riêng đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực vào sự nghiệp bảo vệ biên giới. Các hoạt động Ngày biên phòng toàn dân được tổ chức thường xuyên, rộng khắp tạo khí thế sôi nổi, trở thành ngày hội của nhân dân cả ở tuyến sau và trên biên giới.

Đến nay, Bộ đội Biên phòng tỉnh có 5 phòng, 1 văn phòng, 16 đồn biên phòng, 1 tiểu đoàn huấn luyện - cơ động.

4-5424.jpg
Đại tá Hoàng Văn Thành, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng Bình Phước phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại buổi gặp mặt, bà Trần Tuyết Minh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã biểu dương những thành tích mà Bộ đội biên phòng tỉnh đạt được trong những năm qua. Những kết quả đó đã góp phần tô thắm truyền thống của Bộ đội biên phòng Việt Nam và đóng góp quan trọng vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn tỉnh.

5-9743.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Trần Tuyết Minh phát biểu tại buổi gặp mặt

Thời gian tới, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh cần xây dựng lực lượng bộ đội biên phòng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tập trung xây dựng các phương án tác chiến, tổ chức luyện tập, diễn tập nâng cao trình độ, khả năng sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống xảy ra trên biên giới. Đồng thời, theo dõi, nắm chắc tình hình nội biên và ngoại biên, đánh giá đúng âm mưu, thủ đoạn của địch và các loại đối tượng để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp giải quyết vấn đề phức tạp, tiềm ẩn có thể gây mất ổn định chính trị. Làm tốt công tác đối ngoại quốc phòng, đối ngoại biên phòng với các tỉnh Mundulkiri, Kratie, Tboung Khmum của Vương quốc Campuchia.

Tin cùng chuyên mục