Bình Phước: Thả 10 con thú hoang dã về rừng tự nhiên

Ngày 25-9, thông tin từ Ban Quản lý Vườn quốc gia Bù Gia Mập, huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận 10 con thú hoang dã, thuộc 8 loài, từ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh và tiến hành tái thả về rừng tự nhiên thuộc lâm phần Vườn quốc gia Bù Gia Mập.

Theo đó, các con thú gồm: 2 con khỉ đuôi lợn; 2 con khỉ đuôi dài; 1 con khỉ mặt đỏ; 1 con mèo rừng; 1 con rắn ráo trâu; 2 con trăn (1 con trăn gấm và 1 con trăn đất); 1 con rùa răng. Các con thú này đều thuộc nhóm IIB danh mục các loài động vật quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam.

Các con thú hoang dã được vận chuyển tới Vườn quốc gia Bù Gia Mập để thả về rừng tự nhiên

Các con thú hoang dã được vận chuyển tới Vườn quốc gia Bù Gia Mập để thả về rừng tự nhiên

Những con thú hoang dã trên đều do người dân tự nguyện giao nộp cho Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh. Sau thời gian cứu hộ, chăm sóc, các con thú được đánh giá đủ bản năng sinh tồn trong môi trường hoang dã, đủ điều kiện để tái thả về rừng tự nhiên.

Khỉ đuôi dài được tái thả về rừng tự nhiên thuộc lâm phần Vườn quốc gia Bù Gia Mập
Khỉ đuôi dài được tái thả về rừng tự nhiên thuộc lâm phần Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Trước khi tái thả, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh phối hợp với cán bộ cứu hộ của Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã tiến hành khảo sát vị trí, đánh giá môi trường rừng tự nhiên tại đây cho thấy các khu vực dự kiến tái thả có sinh cảnh rừng khá phù hợp và đảm bảo cho các loài có thể sinh tồn tốt trong môi trường sống mới.

Cá thể rùa răng được tái thả về rừng tự nhiên thuộc lâm phần Vườn quốc gia Bù Gia Mập
Cá thể rùa răng được tái thả về rừng tự nhiên thuộc lâm phần Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Trước đó, vào tháng 3-2023, Vườn quốc gia Bù Gia Mập cũng đã phối hợp cùng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh tiến hành tái thả 10 con thú hoang dã, quý hiếm về rừng tự nhiên.

Các tình nguyện viên thuộc Nhóm gia đình em yêu thiên nhiên cùng đồng hành tái thả động vật hoang dã về rừng tự nhiên thuộc lâm phần Vườn quốc gia Bù Gia Mập
Các tình nguyện viên thuộc Nhóm gia đình em yêu thiên nhiên cùng đồng hành tái thả động vật hoang dã về rừng tự nhiên thuộc lâm phần Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Từ đầu năm 2023 đến nay, Vườn quốc gia Bù Gia Mập đã phối hợp với nhiều cơ quan, đơn vị trong nước và Nhóm gia đình em yêu thiên nhiên Việt Nam tiến hành tái thả về môi trường tự nhiên tổng cộng trên 60 con thú với hơn 20 loài động vật hoang dã các loại, trong đó có nhiều con thú thuộc loài quý hiếm nằm trong Sách đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ nghiêm ngặt.

Các tình nguyện viên thuộc Nhóm gia đình em yêu thiên nhiên cùng tham gia đồng hành tái thả động vật hoang dã về rừng tự nhiên thuộc lâm phần Vườn quốc gia Bù Gia Mập
Các tình nguyện viên thuộc Nhóm gia đình em yêu thiên nhiên cùng tham gia đồng hành tái thả động vật hoang dã về rừng tự nhiên thuộc lâm phần Vườn quốc gia Bù Gia Mập

Tin cùng chuyên mục