Bình Phước thông tin về vụ nhảy lầu tử vong tại trụ sở TAND tỉnh

Sáng 30-5, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước phối hợp Sở TT-TT và TAND tỉnh Bình Phước tổ chức họp báo thông tin về vụ tự tử vào chiều 29-5 tại trụ sở TAND tỉnh. 
Toàn cảnh buổi họp báo
Toàn cảnh buổi họp báo

Theo diễn tiến vụ việc, vào lúc 11 giờ ngày 15-1-2017, sau khi uống rượu với bạn ở phường Tân Xuân, TP Đồng Xoài, ông Lương Hữu Phước đi về nhà, sau đó quay lại đổi dép thì được ông Trần Hữu Quý rủ đi hát karaoke.

Khi ông Phước chở ông Quý về nhà ông Quý lấy nón bảo hiểm thì ông Quý không xuống xe nên rẽ trái qua đường (không bật đèn xi nhan). Khi tới ngã ba trạm điện đi ngã tư Sóc Miên đã bị mô tô 93H2-0547 do anh Lâm Tươi đụng vào khiến ông Quý tử vong.

Tòa sơ thẩm đã tuyên phạt ông Phước 3 năm tù giam về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” nên ông Phước kêu oan.

Sáng 29-5-2020, TAND tỉnh Bình Phước xét xử phúc thẩm và tiếp tục tuyên y án 3 năm tù giam. 

Chiều cùng ngày, ông Phước đã đến Trụ sở TAND tỉnh Bình Phước rồi từ lầu 2 nhảy xuống đất và tử vong sau đó. Sau khi khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, Công an tỉnh Bình Phước xác định trước khi nhảy lầu, ông Phước đã uống thuốc trừ sâu. 

Tin cùng chuyên mục