Bình Phước: Tìm thấy thi thể thanh niên bị lũ cuốn

Ông Vũ Văn Mười, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước cho biết, sau hơn 2 ngày đêm tìm kiếm không ngừng nghỉ, trưa ngày 30-9, lực lượng cứu nạn, cứu hộ tỉnh Bình Phước đã tìm thấy thi thể thanh niên bị lũ cuốn khi lưu thông qua cầu.
Đưa thi thể nạn nhân lên bờ
Đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Nạn nhân là anh Trương Quốc H. (25 tuổi, ngụ thôn 3, xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng) được tìm thấy cách hiện trường 30km.


Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ
Lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Trước đó, khoảng 4 giờ ngày 28-9, anh H. đi xe máy chở theo anh Phan Văn B. (37 tuổi, ngụ thị trấn Đức Phong, huyện Bù Đăng) di chuyển từ thôn 5, xã Phước Sơn ra đường ĐT.755. Khi đến giữa cầu Vĩnh Ninh thuộc suối Đắk Tơ (xã Thống Nhất, huyện Bù Đăng), thời điểm này đang có mưa lớn, nước tràn qua cầu, chảy xiết khiến anh H. không làm chủ được tay lái nên ngã xe và bị cuốn trôi xuống suối. Anh B. may mắn nhảy xuống kịp và chạy lên bờ.

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân

Nhận được tin báo, Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Bù Đăng đã huy động 40 cán bộ, chiến sĩ và hàng chục người dân lập 3 chốt chặn và chia các hướng tìm kiếm dọc theo suối Đắk Tơ.

Sau hơn 48 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể anh H. cách hiện trường khoảng 30km. Thi thể nạn nhân trôi dạt vào bờ sông Đồng Nai, thuộc địa phận xã Phước Sơn, huyện Bù Đăng, giáp ranh với xã Phước Cát 2, tỉnh Lâm Đồng.

Ông Vũ Văn Mười (giữa), Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân
Ông Vũ Văn Mười (giữa), Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng thăm hỏi, động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân

Ông Vũ Văn Mười, Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng cho biết, do hai bên suối không có đường tiếp giáp nên lực lượng phải sử dụng ca nô để tiếp cận và đưa thi thể nạn nhân lên bờ. Trong quá trình tìm kiếm gặp nhiều khó khăn do nước lũ dâng cao, chảy xiết và nhiều đoạn đất đá gập ghềnh. Để tìm được nạn nhân, một đội phải băng vào rừng đi dọc con suối.

Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Vũ Văn Mười thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lực lượng cứu nạn cứu hộ sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân
Chủ tịch UBND huyện Bù Đăng Vũ Văn Mười thăm hỏi, động viên, hỗ trợ lực lượng cứu nạn cứu hộ sau khi tìm thấy thi thể nạn nhân

Chiều 30-9, ông Vũ Văn Mười cùng các ban, ngành, đoàn thể của địa phương đã có mặt tại hiện trường để động viên, hỗ trợ gia đình nạn nhân 10 triệu đồng, động viên khuyến khích lực lượng cứu nạn cứu hộ 20 triệu đồng.

Người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Người dân hiếu kỳ đến hiện trường theo dõi lực lượng chức năng đưa thi thể nạn nhân lên bờ

Tin cùng chuyên mục