Bình Thuận cách ly 2 tuyến phố ở trung tâm TP Phan Thiết để phòng dịch Covid-19

Ngay sau khi ghi nhận thêm 5 trường hợp nhiễm Covid-19, nâng tổng số ca mắc bệnh tại tỉnh Bình Thuận lên 9 người, 2 tuyến đường ở trung tâm TP Phan Thiết đã được cách ly, phong tỏa để ngăn chặn dịch lây lan. 

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số người nhiễm Covid-19 tại tỉnh Bình Thuận đã lên 9 trường hợp, khuya 12-3, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đã có Quyết định phong tỏa, cách ly 2 tuyến đường tại khu phố 2, phường Đức Thắng, TP Phan Thiết, từ 0 giờ ngày 13-3 đến 0 giờ ngày 3-4. 

Bình Thuận cách ly 2 tuyến phố ở trung tâm TP Phan Thiết để phòng dịch Covid-19 ảnh 1 Quyết định phong tỏa có hiệu lực từ 0 giờ ngày 13-3

Hai tuyến đường được UBND tỉnh Bình Thuận cách ly, phong tỏa là Hoàng Văn Thụ (đoạn từ nhà số 38 đến 48) và Ngô Sỹ Liên (đoạn từ nhà số 109 đến ngã tư Hoàng Văn Thụ - Ngô Sỹ Liên), thuộc phường Đức Thắng, TP Phan Thiết.

Bình Thuận cách ly 2 tuyến phố ở trung tâm TP Phan Thiết để phòng dịch Covid-19 ảnh 2 Khu vực cách ly tại 2 tuyến đường này có 29 hộ dân

Theo thông tin từ UBND TP Phan Thiết, khu vực cách ly tại 2 tuyến đường này có 29 hộ dân đang sinh sống với gần 150 người.

Bình Thuận cách ly 2 tuyến phố ở trung tâm TP Phan Thiết để phòng dịch Covid-19 ảnh 3 2 tuyến phố được rào chắn 3 chốt
Tuyến đường phong tỏa là nơi có nhà của bệnh nhân thứ 38. Bệnh nhân này có quan hệ gia đình với nữ bệnh nhân số 34, bệnh nhân nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện tại tỉnh Bình Thuận.
Bệnh nhân số 38 đã tiếp xúc gần với ít nhất 10 trường hợp và có 1 trong số đó đã nhiễm bệnh.

Tin cùng chuyên mục