Bình Thuận mở đợt sinh hoạt sàng lọc đảng viên

Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, phải khơi dậy ý thức tự soi, tự sửa, tự kiểm điểm, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Từ đó đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm...
Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận phát động
Đợt sinh hoạt chính trị với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” do Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận phát động

Đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” vừa được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận phát động, triển khai sâu rộng ở tất cả các chi bộ, cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn tỉnh từ ngày 1-2 đến ngày 19-5, không chỉ giúp cán bộ, đảng viên tự rà soát, soi rọi lại quá trình thực hiện lời tuyên thệ trước cờ Đảng, mà còn sàng lọc, đưa những đảng viên yếu kém, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống ra khỏi Đảng.

Là một trong những chi bộ đầu tiên tổ chức đợt sinh hoạt chính trị, 34 đảng viên, chủ yếu là đảng viên hưu trí và làm nông nghiệp thuộc Chi bộ thôn Đại Thiện 2, xã Hàm Hiệp (huyện Hàm Thuận Bắc) đã cùng ngồi lại, trình bày trước chi bộ về kết quả tự rà soát, soi rọi, đánh giá quá trình thực hiện lời thề, lời hứa của mình. Trong đó, các đảng viên đã tập trung làm rõ những ưu, khuyết điểm, từ đó rút ra những nguyên nhân và xác định những giải pháp tự thân để tiếp tục thực hiện tốt lời thề, lời hứa của mỗi người.

Còn tại Chi bộ Khu phố 1 (phường Xuân An, TP Phan Thiết), 158 đảng viên cũng đã cùng nhau báo cáo quá trình tự soi rọi lại chính mình đối với thực hiện 4 lời thề của đảng viên khi đứng vào hàng ngũ của Đảng, đối chiếu với quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. Với tinh thần chân thành, cởi mở, các đảng viên trong chi bộ đã sôi nổi đóng góp ý kiến cho báo cáo soi rọi của các đảng viên.

Theo Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Thuận, đến cuối tháng 2-2023, toàn tỉnh đã có 69 chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở đã tổ chức thực hiện đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên”. Các chi bộ chưa hoàn thành sẽ bắt đầu tổ chức sinh hoạt trong tháng 3-2023 và đảm bảo hoàn thành theo thời gian quy định. Mỗi chi bộ trong toàn tỉnh phải tổ chức ít nhất một buổi sinh hoạt chuyên đề với chủ đề “Giữ trọn lời thề đảng viên” để mỗi đảng viên báo cáo kết quả tự nhận xét, soi rọi lại quá trình thực hiện lời thề của mình, lời hứa trước cơ quan, tổ chức, trước nhân dân kể từ khi được kết nạp đảng, khi nhận nhiệm vụ lãnh đạo, quản lý đến thời điểm hiện tại.

Đồng chí Tiêu Hồng Phúc, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Thuận, lưu ý các cấp ủy đảng cần xác định rõ đây là đợt sinh hoạt chính trị, không nặng về tổ chức kiểm điểm góp ý đảng viên. Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để lan tỏa tinh thần của đợt sinh hoạt chính trị đến từng cán bộ, đảng viên. Đối với mỗi cán bộ, đảng viên, phải khơi dậy ý thức tự soi, tự sửa, tự kiểm điểm, nhìn nhận những hạn chế, khuyết điểm của bản thân. Từ đó đề ra giải pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm; phát huy những ưu điểm, góp phần xây dựng tập thể cấp ủy vững mạnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận, cho biết, thông qua đợt sinh hoạt chính trị “Giữ trọn lời thề đảng viên” sẽ tổ chức sàng lọc đưa những đảng viên yếu kém, suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, không đủ tư cách ra khỏi Đảng theo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiêu chí, quy trình rà soát, phát hiện, giáo dục, giúp đỡ, sàng lọc, đưa đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng.

Tin cùng chuyên mục