Bộ Công an kiểm tra công tác cấp căn cước công dân tại miền Trung

Chiều 15-3, tại Đà Nẵng, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an làm việc với lãnh đạo công an các tỉnh, thành Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi về công tác thực hiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và công tác cấp căn cước công dân. 

Trước khi vào làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc và đoàn công tác đi kiểm tra thực tế công tác cấp căn cước công dân tại Trung tâm hành chính quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng). Thứ trưởng Bộ Công an đã trực tiếp kiểm tra công tác kiểm tra dữ liệu dân cư, công tác lấy dấu vân tay, chụp hình cho công dân.

Thứ trưởng cũng động viên đối với các cán bộ thực hiện cấp căn cước công dân và đề nghị tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành việc cấp căn cước công dân.

Bộ Công an kiểm tra công tác cấp căn cước công dân tại miền Trung ảnh 1 Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nghe một cán bộ tại điểm cấp căn cước công dân trên địa bàn quận Thanh Khê (TP Đà Nẵng) báo cáo

Qua kiểm tra thực tế, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cho rằng, việc chuẩn bị nguồn nhân lực của Công an TP Đà Nẵng để phục vụ cho cấp căn cước công dân tương đối đầy đủ và có kỹ năng. Các trang thiết bị đã được đưa ra sử dụng tương đối thuần thục. Người dân được thông báo để chủ động, biết trình tự thực hiện các quy trình như lấy vân tay và các thông tin khác để phục vụ cho việc sản xuất cấp căn cước công dân.

Bộ Công an kiểm tra công tác cấp căn cước công dân tại miền Trung ảnh 2 Thứ trưởng Bộ Công an hỏi thăm một người dân đến làm căn cước công dân tại TP Đà Nẵng
“Căn cứ vào chỉ tiêu và yêu cầu đặt ra thì tôi hy vọng Công an TP Đà Nẵng sẽ phục vụ nhân dân trong việc thu nhập các thông tin để cấp căn cước công dân mà Bộ trưởng đã quy định đối với 10 tỉnh, thành phố trọng điểm đến ngày 30-4 sẽ hoàn thành, còn các tỉnh thành phố của cả nước sẽ cơ bản hoàn thành trước ngày 1-7-2021”, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc cho biết.
Bộ Công an kiểm tra công tác cấp căn cước công dân tại miền Trung ảnh 3 Thứ trưởng Bộ Công an đánh giá cao việc chuẩn bị của Công an TP Đà Nẵng phục vụ cho việc cấp căn cước công dân 
Tại buổi làm việc, Giám đốc Công an 5 tỉnh, thành miền Trung gồm: Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam và Quảng Ngãi đã báo cáo về kết quả thực hiện Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân. Các đơn vị cũng trình bày những khó khăn, tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện sản xuất, cấp căn cước công dân tại các địa phương.
Bộ Công an kiểm tra công tác cấp căn cước công dân tại miền Trung ảnh 4 Đoàn công tác của Bộ Công an làm việc với lãnh đạo 5 tỉnh thành trên địa bàn miền Trung vào chiều 15-3
Theo đó, trong quá trình thực hiện, bước đầu các địa phương còn gặp khó khăn do vân tay của một số người dân khó nhận dạng. Một số địa bàn vùng sâu, vùng xa, đường xá khó đi lại và nhận thức của số ít người dân về tiện lợi của việc làm căn cước công dân còn hạn chế nên công tác cấp căn cước công dân có số lượng chưa cao. Cùng với đó, các đơn vị, địa phương cũng đã chia sẻ kinh nghiệm và cách khắc phục những tồn tại, khó khăn trong công tác triển khai, cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử.
Bộ Công an kiểm tra công tác cấp căn cước công dân tại miền Trung ảnh 5 Để đẩy nhanh tiến độ, Công an TP Đà Nẵng đã thực hiện 3 ca từ 7 giờ 15 đến 22 giờ hàng ngày và 7 ngày/tuần kể cả thứ 7, chủ nhật
Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Công an yêu cầu công an các tỉnh, thành tập trung xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện để hoàn thành Dự án cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử. Công an các tỉnh, thành cần tham mưu cấp ủy, chính quyền vào cuộc một cách quyết liệt cùng lực lượng công an thực hiện 2 dự án. Công an các tỉnh thành đẩy nhanh tốc độ, nâng cao chất lượng, đảm bảo dữ liệu về dân cư phải “đúng, đủ, sạch, sống”…

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc cũng đề nghị, trong quá trình làm căn cước công dân, công an các đơn vị cần nắm được cơ cấu dân cư từng vùng, chủ động để bố trí thời gian phù hợp, không để người dân chờ đợi quá lâu cũng như việc nơi dư nơi thiếu máy.

Tin cùng chuyên mục