Bộ Quốc phòng tặng phần mềm 3D về Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho tỉnh Quảng Bình

Ngày 24-8, nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp (25-8-1911–25-8-2021), Bộ Quốc phòng đã tổ chức Lễ trao tặng tỉnh Quảng Bình thiết bị và phần mềm tham quan 3D giới thiệu Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp, người anh cả của QĐND Việt Nam.

Bộ Quốc phòng chủ trì trao tặng phần mềm 3D về Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Bộ Quốc phòng chủ trì trao tặng phần mềm 3D về Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Tham dự buổi lễ có Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại diện Ban Tuyên Giáo Trung ương; các cơ quan thuộc Tổng Cục Chính trị; thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Bảo tàng lịch sử Quân sự Việt Nam, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; lãnh đạo UBND tỉnh Quảng Bình.

Tại buổi lễ, Trung tướng Trịnh Văn Quyết cho biết: Phần mềm tham quan 3D giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp có lượng thông tin phong phú, khoa học, có giá trị lịch sử, góp phần giáo dục cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ tích cực học tập và noi theo tấm gương đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Với tinh thần và ý nghĩa đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng kính tặng UBND tỉnh Quảng Bình bộ thiết bị và phần mềm giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Đại tướng Võ Nguyên Giáp như một sự tôn vinh, tri ân sâu sắc của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bộ Quốc phòng tặng phần mềm 3D về Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho tỉnh Quảng Bình ảnh 1 Bộ Quốc phòng tặng thiết bị và phần mềm 3D về Cuộc đời Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho Quảng Bình

Được biết, thực hiện chỉ đạo của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Thủ trưởng Tổng cục Chính trị, Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nghiên cứu, xây dựng phần mềm tham quan 3D giới thiệu cuộc đời và sự nghiệp Đại tướng Võ Nguyên Giáp. Sau gần hai tháng triển khai, đến nay phần mềm tham quan 3D đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào khai thác, sử dụng đúng vào dịp kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Phần mềm gồm 6 phần: Đại tướng qua những địa danh lịch sử; Kỷ vật của Đại tướng; Cuộc đời và sự nghiệp; Người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Đại tướng của nhân dân; Tra cứu thông tin.

Trong đó, tập trung giới thiệu nội dung 23 địa danh, di tích lịch sử tiêu biểu ở 7 tỉnh, thành phố (Quảng Bình, Thừa Thiên - Huế, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Điện Biên và thành phố Hà Nội) gắn với cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Đại tướng; hơn 20 kỷ vật tiêu biểu của Đại tướng.

Ngoài ra, còn có 8 video bổ trợ giới thiệu về các giai đoạn lịch sử trong cuộc đời của Đại tướng; tích hợp Thư viện ảnh tư liệu, phóng sự, phim, bài hát ca ngợi Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bộ Quốc phòng tặng phần mềm 3D về Cuộc đời và sự nghiệp của Đại tướng Võ Nguyên Giáp cho tỉnh Quảng Bình ảnh 2 Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng dâng hương tại mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp ở Vũng Chùa - Đảo Yến

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Bình Hồ An Phong ghi nhận tình cảm quý báu mà Bộ Quốc phòng đã dành cho tỉnh Quảng Bình trong suốt thời gian qua. UBND tỉnh xin tiếp nhận và chỉ đạo Sở VH-TT, Bảo tàng tổng hợp tỉnh Quảng Bình vận hành, khai thác phầm mềm và thiết bị hiệu quả nhất, góp phần tăng cường công tác tuyên truyền về tấm gương đạo đức cách mạng trong sáng của Đại tướng Võ Nguyên Giáp; củng cố niềm tin của nhân dân đối với công cuộc đổi mới đất nước do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; giáo dục lý tưởng cách mạng, truyền thống yêu nước, lòng tự hào, tự tôn dân tộc; khích lệ các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ học tập, noi gương Đại tướng; ra sức học tập, lao động và cống hiến sức lực, trí tuệ để xây dựng quê hương Quảng Bình, đất nước Việt Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh.

Sáng cùng ngày, Đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã đến Vũng Chùa - Đảo Yến, (huyện Quảng Trạch), tổ chức dâng hương, viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp và thăm khu nhà lưu niệm Đại tướng tại huyện Lệ Thủy.

Tin cùng chuyên mục