Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường yêu cầu 17 tập đoàn giảm giá thịt heo

Khi đi kiểm tra thực tế tình hình tái đàn heo nuôi sau “bão” dịch tả, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường yêu cầu 17 doanh nghiệp, tập đoàn chăn nuôi hoạt động tại Việt Nam hiện nay phải giảm giá thịt heo xuống dưới 75.000 đồng/kg heo hơi. 

Ngày 10-3, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Nguyễn Xuân Cường đã dẫn đầu đoàn kiểm tra tình hình tái đàn, hồi phục chăn nuôi heo ở nước ta. 

Nơi đầu tiên Bộ NN-PTNT chọn là tỉnh Phú Thọ. Đoàn công tác đã tới thăm trang trại nuôi heo của gia đình bà Cấn Thị Thìn ở khu 3, xã Phú Hộ, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ). Đây là trang trại nuôi heo có quy mô tướng đối lớn và khép kín với 160 heo nái và 1.600 heo thương phẩm.

Đoàn công tác của Bộ trưởng Bộ NN-PTNT tới thăm 1 trang trại heo ở TX Phú Thọ - tỉnh Phú Thọ ngày 10-3. Ảnh: Bộ NN-PTNT

Mỗi tháng hiện nay, trang trại này xuất chuồng khoảng 300 con heo, tương đương 15 đến 20 tấn, với giá 60 - 65 nghìn đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Thanh Hải, Phó chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ, đây là tỉnh có số lượng heo nuôi nhiều thứ 2 ở trung du miền núi phía Bắc. Dịch tả đã cướp đi 57.400 con heo nhưng chỉ sau 3 tháng khống chế thành công dịch tả, tổng đàn heo của Phú Thọ đến nay đã tăng hơn 20.000 con, với tổng số gần 629.000 con, bằng 74% tổng đàn so với thời điểm trước khi xảy ra dịch tả là 835.000 con. Mỗi tháng trung bình hiện nay Phú Thọ cung cấp ra thị trường hơn 90.000 heo, tương đương khoảng 9.000 tấn thịt heo hơi.

Trả lời phỏng vấn của báo chí ngày 10-3, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chia sẻ: “Đến giờ phút này, chúng ta rất mừng là 98% số xã đã không còn cái dịch tả heo châu Phi. Đây là một tín hiệu rất tích cực, khẳng định khống chế dịch của chúng ta đến giờ phút này đã đạt kết quả và chúng ta chuyển theo hướng tập trung thúc đẩy phát triển, tái nhanh đàn”.

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường tin tưởng tốc độ tái đàn heo đang tăng nhanh sẽ buộc các tập đoàn phải giảm giá thịt heo. Ảnh: Bộ NN-PTNT 

Với tốc độ tái đàn nhanh như hiện nay, người đứng đầu Bộ NN-PTNT tin tưởng trong thời gian tới sẽ có đủ thịt heo để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng và giá heo sẽ giảm xuống. 

“Hiện nay, những doanh nghiệp có vai trò định hướng hiện nay đang xuất bán heo với giá 75.000 đồng/kg heo hơi”- theo Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, giá bán như vậy vẫn còn cao, chưa kể bên ngoài thị trường còn cao hơn nữa. 

Do đó, “thời gian tới, chúng tôi yêu cầu tất cả các doanh nghiệp lớn mang tính chất giá tham chiếu định hướng phải yêu cầu giảm giá heo xuống hơn nữa”- ông Nguyễn Xuân Cường nhấn mạnh.  

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, “trong thời gian tới, chúng tôi yêu cầu dứt khoát 17 tập đoàn, doanh nghiệp lớn phải thực hiện theo khuyến nghị, theo yêu cầu của Chính phủ, của Bộ NN-PTNT về việc giảm giá thịt heo”. 

Tin cùng chuyên mục