Brazil: Chế tàu ngầm hạt nhân bảo vệ mỏ dầu

Theo thông báo của Bộ Quốc phòng Brazil, nước này sẽ sử dụng tàu ngầm hạt nhân để bảo vệ các mỏ dầu ngoài khơi, sau khi vừa phát hiện một số mỏ dầu lớn tại vùng nước sâu ở Đại Tây Dương.

Tàu ngầm đầu tiên cho mục đích trên đòi hỏi chi phí chế tạo khoảng 1 tỷ real (trên 613 triệu USD). Bộ trưởng Quốc phòng, Nelson Jobim nhấn mạnh tàu ngầm do Brazil chế tạo không có chức năng tấn công nên không được trang bị vũ khí hạt nhân. Ngoài ra, Brazil sẽ sử dụng khoảng 50 tàu tuần tiễu để bảo vệ các mỏ dầu.

Cuối năm ngoái, Brazil thông báo phát hiện mỏ dầu khổng lồ có tên Tupi tại vùng lòng chảo Santos thuộc Đại Tây Dương với trữ lượng ước tính 5-8 tỷ thùng. Tháng 4 rồi, nước này lại phát hiện một mỏ lớn khác là Carioca, trữ lượng có thể đến 33 tỷ thùng, được đánh giá là mỏ dầu lớn thứ 3 thế giới.

Hãng tin AP cho biết, quyết tâm của Chính phủ Brazil là mở rộng vùng kinh tế đặc quyền từ 200 hải lý hiện nay lên 350 hải lý, nhằm bảo vệ các mỏ dầu trên.

C.H.

Tin cùng chuyên mục