Cà Mau: Còn hơn 215.000 thửa đất cần làm sạch dữ liệu

Ngày 24-12, UBND tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị tổng kết Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện, làm giàu, làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử phát biểu tại hội nghị

Theo Sở NN-MT tỉnh Cà Mau, hệ thống thông tin đất đai của tỉnh có nhiều thuận lợi do trước đây cả hai tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu đều sử dụng chung phần mềm VNPT-iLIS.

Qua thực hiện Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện, làm giàu, làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì đến nay, tổng số thửa đất đã xây dựng cơ sở dữ liệu 680.120 thửa (giảm 29.334 thửa do trùng lắp và điều chỉnh trong quá trình rà soát lại số liệu). Trong đó, nhóm 1 (bảo đảm đúng - đủ - sạch - sống) hơn 464.100 thửa, tỷ lệ 68%; nhóm 2 (cần bổ sung và xác thực thông tin của người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản) hơn 215.960 thửa, tỷ lệ gần 32%; nhóm 3 không có dữ liệu.

Bản sao IMG_7136.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử trao bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong Chiến dịch 90 ngày xây dựng, hoàn thiện, làm giàu, làm sạch dữ liệu quốc gia về đất đai

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử nhấn mạnh, việc xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, mang tính nền tảng. Vì vậy, cần chuyển tư duy từ làm theo chiến dịch sang làm thường xuyên, liên tục, có chiều sâu, gắn chặt với công tác đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận và chỉnh lý biến động đất đai hằng ngày. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các thửa đất thuộc nhóm 2; xây dựng lộ trình, kế hoạch cụ thể, phân công rõ trách nhiệm và thời gian hoàn thành, ưu tiên xử lý dứt điểm các trường hợp đủ điều kiện nhằm nâng cao tỷ lệ thửa đất đạt tiêu chí “đúng, đủ, sạch, sống”.

Tin cùng chuyên mục