

Trình diễn nhạc sống ở một quán cà phê sân vườn.
Khác với phòng trà, người đi thưởng thức cà phê “nhạc sống” được đáp ứng hai nhu cầu vừa nghe nhạc vừa trò chuyện. Nhạc làm cho không gian lãng mạn hơn kết hợp với khung cảnh thoáng đãng, và câu chuyện thêm phần thú vị.
Loại hình cà phê vườn kết hợp nhạc này đang phát triển khá mạnh ở Sài Gòn, phân bố ở nhiều khu vực trong thành phố. Nhẹ nhàng êm dịu với những tình khúc trữ tình là Sỏi Đá, du dương những khúc nhạc hòa tấu sang trọng ở Sêrênata (Khúc ban chiều)…
Còn ai đã một lần đến Cõi Riêng (đường Nguyễn Trọng Tuyển) thì sẽ đắm mình trong tiếng piano làm cho không gian như lắng đọng lại. Những nghệ sĩ ở những nơi này, vấn đề ngoại hình tuổi tác đã trở thành thứ yếu, nhưng hầu hết đều có chất giọng tốt, sử dụng nhạc cụ thuần thục và người nghe cũng là những đối tượng biết cảm thụ âm nhạc.
Giới trẻ ưa thích sự mới mẻ và những cảm xúc sôi nổi thì chọn cho mình quán cà phê xây theo kiến trúc hiện đại với những ca sĩ trẻ và dòng nhạc đang thịnh hành. III cà phê ở đường Lý Chính Thắng là địa chỉ lý tưởng dành cho dân mê rock với âm thanh ồn ào, cách bày trí cũng đầy tính rock. So với Điểm hẹn Sài Gòn (đường 3 Tháng 2) và DJ Music (đường Cao Thắng) mới khai trương, giới trẻ sành điệu vẫn chuộng cà phê V3 (Viet top) hơn.
Đa phần các quán cà phê “nhạc sống” chơi nhạc từ lúc tám giờ tối, là thời điểm đông khách nhất. Đó là những nơi mà mà âm nhạc bao trùm lên không gian một cách nhẹ nhàng, không gượng ép, không chiếm trọn mọi sự lưu tâm nhưng cũng không thể nào thiếu được!
MAI THY