Các doanh nhân Đồng Tháp tiên phong trên mặt trận kinh tế

Nhân kỷ niệm ngày Doanh nhân Việt Nam (13-10), Câu lạc bộ Doanh nghiệp dẫn đầu tỉnh Đồng Tháp (LBC-D) phối hợp cùng các ngành liên quan tổ chức họp mặt “Vòng tròn kết nối”, với sự tham dự của đông đảo doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp. 

 Các doanh nghiệp khởi nghiệp đã giới thiệu sản phẩm đến đối tác nhằm tạo kết nối và cơ hội kinh doanh. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp khởi nghiệp còn giao lưu, học hỏi kinh nghiệm lẫn nhau, góp ý hoàn thiện sản phẩm…

Các doanh nhân Đồng Tháp tiên phong trên mặt trận kinh tế ảnh 1 Ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp (mặc áo xanh đen - bìa trái), thường xuyên "cà phê buổi sáng" với các doanh nghiệp, doanh nhân để lắng nghe những ý kiến, kiến nghị và sẵn sàng hỗ trợ ngay cho doanh nhân hoạt động hiệu quả 
Dịp này, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đã gửi lời chúc mừng đến quý doanh nhân, doanh nghiệp.

Ông Nguyễn Văn Dương cũng đánh giá cao những doanh nhân đã tiên phong trên mặt trận kinh tế, nỗ lực tìm kiếm, dẫn dắt thị trường, phát huy giá trị tài nguyên bản địa, nâng tầm nông sản địa phương. Tỉnh cảm ơn nhà đầu tư trong và ngoài nước đã chọn Đồng Tháp để triển khai những dự án mang tầm chiến lược, tiếp thêm xung lực mới cho nền kinh tế. Từ một tỉnh thuần nông, Đồng Tháp đã vươn lên nhóm dẫn đầu khu vực về tốc độ tăng trưởng và sự lớn mạnh về quy mô của nền kinh tế.

“Trong giai đoạn phát triển mới, doanh nghiệp, doanh nhân là lực lượng đi đầu trong ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa lợi thế mà cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 mang lại để tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng, có sức cạnh tranh toàn cầu. Đồng Tháp luôn mở rộng cửa chào đón nhà đầu tư để cùng chung tay góp sức vì sự tăng tốc và phát triển thịnh vượng của vùng đất Sen hồng”, ông Nguyễn Văn Dương nhấn mạnh.
Các doanh nghiệp quốc tế tìm hiểu sản phẩm nông nghiệp thế mạnh của Đồng Tháp để đầu tư 
Trong 9 tháng đầu năm 2019, Đồng Tháp chấp thuận chủ trương và cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 20 dự án, với tổng vốn gần 2.980 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có thêm 372 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký khoảng 3.240 tỷ đồng.

Năm 2018, Đồng Tháp vươn lên vị trí thứ 2 cả nước về chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và là tỉnh duy nhất có 11 năm liên tục nằm trong nhóm có chất lượng điều hành cao nhất nước.

Thực hiện chủ trương “Đồng hành cùng doanh nghiệp”, ngoài mô hình “Cà phê doanh nhân”, Đồng Tháp đã tạo lập nhiều kênh thông tin kết nối với doanh nghiệp như: công khai số điện thoại, email, tiếp nhận kiến nghị qua mạng xã hội Facebook... Sau gần 3 năm thực hiện, các kênh tương tác này đã tiếp nhận trên 1.000 lượt ý kiến. Tất cả nội dung kiến nghị đều được UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết thỏa đáng. Từ đó, nhiều nhà đầu tư đã tìm đến và chọn Đồng Tháp làm nơi phát triển sự nghiệp kinh doanh… 

Tin cùng chuyên mục