Chăm lo cho trẻ em nghèo vùng sâu

Cần được xã hội hóa

Cần được xã hội hóa

Tôi rất đồng tình với ý kiến của bạn Trần Quang Tuấn qua bài viết “Thiết thực chăm lo cho trẻ em nông thôn ngày hè” ở trang Bạn đọc (Báo SGGP ngày 17-6-2008). Đúng là hầu hết trẻ em ở vùng sâu, vùng xa thuộc nông thôn nước ta thường chịu nhiều thiệt thòi về phúc lợi xã hội các mặt từ học hành, vui chơi, giải trí đến khám chữa bệnh. Chắc chắn ngân sách địa phương không thể kham nổi vì công tác thu chi gặp rất nhiều khó khăn. Nhiều tỉnh thành, quận huyện và Chính phủ Trung ương không thể cáng đáng hết được.

Cần được xã hội hóa ảnh 1

Vì lẽ đó mà xã hội hóa việc chăm lo cho con em của các gia đình khó khăn, trong đó có học sinh nghèo là việc làm hết sức cần thiết, đáng trân trọng. Vì vậy, cần kêu gọi, động viên các nhà từ thiện – xã hội, nhà hảo tâm, các đoàn thể và nhà tài trợ quan tâm tới các đối tượng này, nhất là từ TPHCM và các tỉnh thành.

Về cách làm, có thể liên lạc trực tiếp với chính quyền địa phương tỉnh, huyện để nắm tình hình các cháu theo từng đối tượng như nghèo khó, bệnh tật, có nhu cầu tham quan… để trực tiếp giúp đỡ bằng hiện vật như sách vở, dụng cụ học sinh, tổ chức khám chữa bệnh, đưa các cháu đi chữa trị ở tuyến trên, tổ chức vui chơi giải trí tại chỗ, văn nghệ, chiếu phim hoặc tổ chức đi tham quan, du lịch ngắn ngày, trong ngày v.v…

Cụ thể, trong dịp kỷ niệm ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6 vừa qua, từ TPHCM, có một đoàn từ thiện – xã hội gồm các tiểu thương ở các chợ thuộc quận 1, 6, 10, Bình Thạnh, công nhân viên nghỉ hưu… đã phát tâm tập hợp nhau lại, đi tới các xã vùng sâu, vùng xa trong đó có xã anh hùng ở huyện Tiểu Cần tỉnh Trà Vinh tổ chức tặng cho 300 em học sinh nghèo (có một số các em người dân tộc Khmer), mỗi phần quà trị giá khoảng 80.000 đồng gồm có tập vở, cặp học sinh, bút viết và áo đi mưa (ảnh)… Việc làm này tuy nhỏ nhưng đã nói lên được những tấm lòng của người thành phố đối với các trẻ em nghèo ở vùng sâu, vùng xa. Đây là việc làm đáng khích lệ và rất mong được nhân rộng. 

V.L.

Tin cùng chuyên mục