Cẩn trọng “mật ngọt” cuối năm

Đánh vào tâm lý tăng tốc cuối năm để có thêm thu nhập của nhiều người, những tin nhắn làm quen đầy “mật ngọt” hứa hẹn phi vụ kiếm tiền “khủng” khiến không ít người tò mò. Tuy nhiên, tiền sẽ đến từ đâu, lợi nhuận ra sao thì thực tế khó lường đến ngỡ ngàng.

Trong vòng 2 ngày, gần 10 tin nhắn với nội dung tương tự nhau được gửi đến điện thoại của Nguyễn Duy Hùng (27 tuổi, nhân viên kỹ thuật phần mềm, ở quận 10), đại loại như: “Tình bạn luôn là sự khởi đầu cho một mối quan hệ đẹp, mong được kết bạn Zalo với người có duyên zalo: 035438…” hay “CORONA uy tín là số 1, bạn đến là tôi sẽ tặng, www.470... .com đăng ký rồi add Zalo: 0896978… để nhận ngay 200k”…

Tò mò, Hùng thử kết bạn qua Zalo với tài khoản tên N.L. (22 tuổi, ngụ quận 6) và ngỡ ngàng: “Tôi cứ nghĩ họ giới thiệu kênh đầu tư nào đó, nhưng thật ra là một nhóm chat 18+ và muốn vào phải chuyển khoản trước 500.000 đồng. Tôi từ chối thì chưa đầy 5 phút, tài khoản N.L. đó chặn (block) tài khoản của tôi”.

Nhận được 3 tin nhắn, Ngô Thanh Phương (25 tuổi, nhân viên quảng cáo, ngụ quận 10) truy cập thử vào trang web mà các tin nhắn này giới thiệu. Thanh Phương kể: “Truy cập vào trang web 470…com, chẳng có đầu tư gì mà chỉ là một “động cá độ”, từ đánh bài, chơi game đến cá độ trực tuyến đều có. Mỗi lần ăn thua ít nhất tiền triệu, vừa truy cập đã hiện ra cửa sổ chat để tư vấn, để lại số điện thoại để liên lạc qua zalo. Ba lần tôi truy cập thử thì nhân viên tư vấn đều là nữ, hình ảnh đại diện ăn mặc rất mát mẻ, tôi nghĩ đây cũng là chiêu thu hút người ta nhanh bước vào web đỏ đen này”.

Không chỉ nhắn tin qua SMS cá nhân, hàng loạt hội nhóm trên mạng xã hội cũng đang đau đầu với tin nhắn kiểu này. Những bài viết có nhiều lượt thích, gần một nửa bình luận phía dưới có nội dung giới thiệu những phi vụ kiếm tiền khủng và người bình luận luôn để lại số điện thoại để liên lạc, liên tục like (thích) bình luận của người khác để gây tò mò. “Tôi quản lý một nhóm chat hơn 300 người trên Zalo để chia sẻ kiến thức yoga, nhưng một ngày ít nhất 10 lần phải xóa tin nhắn mời đầu tư, tăng thu nhập. Nhóm chat với mục đích chia sẻ kiến thức với cộng đồng yêu thích yoga, tài khoản nào muốn vào thì mình duyệt và khi vào nhóm thì họ bắt đầu tung bài đầu tư lợi nhuận khủng. Để không tiếp tay và ảnh hưởng các thành viên, tôi và 3 người nữa thay nhau quản lý để kịp xóa những tin nhắn kiểu này”, Trần Thị Minh Thư (27 tuổi, nhân viên truyền thông, ngụ quận Tân Phú) chia sẻ.

Tăng tốc cuối năm, để có thêm nguồn thu nhập là nhu cầu chính đáng của người trẻ trên chặng đường lập nghiệp. Tuy nhiên, những kênh đầu tư trực tuyến cần cẩn trọng với tin nhắn “mật ngọt” này, tiền khó kiếm, dễ mất cùng nguy cơ mất thông tin cá nhân rất cao.

Tin cùng chuyên mục