Cao ốc 10 tầng bị rút ruột 10 tấn thép

Cao ốc 10 tầng bị rút ruột 10 tấn thép
Cao ốc 10 tầng bị rút ruột 10 tấn thép ảnh 1

Một phần cọc móng ở 4 góc đã bị kiểm tra, sắt đổ bêtông tầng hầm là phi 18 đã bị hạ xuống loại phi 16. 14 cột trụ chính dùng thép phi 25 thay cho 28.

Sáng 2-8, kiểm tra móng cọc tại công trường xây dựng toà nhà 10 tầng tại số 39 Ngô Quyền (Hà Nội), Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế chức vụ Hà Nội phát hiện việc đánh tráo chủng loại thép nhỏ hơn so với thiết kế và ăn bớt 10 tấn vật tư.

Một phần cọc móng ở 4 góc đã bị kiểm tra, đập bỏ lớp bê tông mỏng bên ngoài, trơ ra 1 cọc thép nhỏ. Chỉ vào "hiện trường", một cán bộ điều tra cho biết, sắt đổ bêtông tầng hầm là phi 18 đã bị hạ xuống loại phi 16. 14 cột trụ chính dùng thép phi 25 thay cho 28.

Tại hạng mục sân trượt, thiết kế gồm 2 lớp sắt phi 18 đã bị bớt xén 1 lớp với loại thép phi 16. Chỉ mới thi công vài móc cọc dở dang, công trình đã bị rút ruột khoảng 10 tấn thép. Đặc biệt, ở đây còn phát hiện có dấu hiệu dùng xi măng mác thấp hơn so với yêu cầu.

Công trình xây dựng là toà nhà Trung tâm nghiên cứu chất dẻo và đào tạo Vinaplast. Chủ đầu tư là Công ty Nhựa Việt Nam. Đơn thị thi công: Công ty Xây lắp và sản xuất công nghiệp. Đơn vị thiết kế: Công ty tư vấn xây dựng dân dụng Việt Nam. Chịu trách nhiệm tư vấn - giám sát là Công ty Tư vấn công nghiệp thiết bị và kiểm định công trình. Dự án có thời gian thi công 417 ngày.

Công trình bắt đầu thi công vào giữa tháng 5. Tổng vốn đầu tư khoảng 30 tỷ đồng, diện tích sàn khoảng 400 m2, xây 10 tầng.

Có mặt tại công trường, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Nhựa Việt Nam Nguyễn Văn Hùng cho biết, đây là công trình xây dựng lớn đầu tiên mà đơn vị là chủ đầu tư. "Tránh tiêu cực trong xây dựng, nên chúng tôi phải tổ chức đấu thầu cẩn thận... Ban quản lý cử anh em bám sát, kể cả lúc đổ bêtông vào ban đêm vẫn trực", ông Hùng nói.

Theo ông Hùng, ban quản lý có 5 người, thuê nhà ở rất gần công trình để có thể thường xuyên đi bộ sang kiểm tra thi công. Trưởng Ban là Tổng giám đốc Tổng công ty Nhựa Việt Nam - Vinaplast.Phó tổng giám đốc Hùng cho biết, nếu để xảy ra tiêu cực, bên giám sát phải chịu trách nhiệm vì đã ký hợp đồng với chủ đầu tư.

Theo VnExpress

Tin cùng chuyên mục