Cấp cứu thành công nữ sinh bị ngộ độc thuốc an thần quá liều

Ngày 5-3, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, vừa cấp cứu thành công nữ bệnh nhân D.N.B.N. (15 tuổi, nữ, ngụ quận 12) dùng thuốc an thần quá liều.

Bệnh nhi được điều trị tích cực thở máy, truyền dịch để thải loại độc chất
Bệnh nhi được điều trị tích cực thở máy, truyền dịch để thải loại độc chất

Khai thác bệnh sử ghi nhận, bệnh nhân học nội trú ở một trường thuộc địa bàn quận 12, tối trước ngày nhập viện, cô giáo vẫn tiếp xúc bình thường với bệnh nhân. Cách thời gian nhập viện 3 giờ, cô giáo gọi học sinh này dậy, có mở mắt khi gọi, nhưng không dậy, lơ mơ, không trả lời, không sốt, cô phát hiện thấy 1 hộp thuốc Rotudin 30mg trên giường, trong thùng rác có 10 vỉ Rotudin, 1 vỉ 10 viên, đã bóc hết vỏ thuốc.

Ngay lập tức, cô giáo đưa học sinh này nhập viện địa phương, chẩn đoán ngộ độc thuốc an thần Rotundin, sơ cứu rồi chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Tình trạng lúc nhập viện mê sâu; đồng tử 2 bên đều 2mm, không phản xạ ánh sáng; phổi thô, không ran; bụng mềm, không chướng; không ghi nhận vết bầm; cổ mềm, không ban da, không dấu xuất huyết. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân ngộ độc thuốc an thần Rotudin, được xác định vào giờ thứ 3 sau khi sử dụng.

BS.CK2 Nguyễn Minh Tiến, Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cho biết, bệnh nhân được đặt nội khí quản có bóng chèn, thở máy; rửa dạ dày, sử dụng than hoạt để loại bỏ thuốc Rotudin ra khỏi cơ thể; truyền dịch 1,5 bù đắp lượng dịch và điện giải bị mất do ngộ độc. Sau 3 ngày điều trị tích cực, tình trạng bệnh nhân cải thiện dần: tỉnh táo, nhận biết được xung quanh, tự thở khá, cai máy thở thành công, được khám và tư vấn tâm lý để hỗ trợ vượt qua cú sốc tinh thần.

* Cùng ngày, Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cũng cho biết, vừa tiếp nhận bệnh nhân nam L.H.K. (15 tuổi, ngụ ở Vĩnh Lộc A, Bình Chánh) bị kéo đâm đứt mạch máu vùng đùi. Khai thác bệnh sử ghi nhận cách nhập viện 3 giờ, bệnh nhân bị người hàng xóm cùng dãy trọ đâm vào đùi trái bằng kéo do mâu thuẫn cá nhân, người nhà không trực tiếp chứng kiến.

Ngay lập tức bệnh nhân được đưa đến bệnh viện địa phương trong tình trạng sốc, môi tái, mạch nhẹ, huyết áp khó đo được, xử trí băng ép cầm máu, bù dịch chống sốc, sau đó chuyển Bệnh viện Nhi đồng Thành phố. Ngay lập tức, bệnh nhân được thở oxy, băng ép cầm máu, bù dịch chống sốc, truyền máu, kháng sinh, giảm đau, hội chẩn khẩn chuyên khoa chỉnh hình, mạch máu, tiến hành mổ thám sát thấy rách tĩnh mạch đùi gây chảy máu, được khâu nối mạch máu và cắt lọc vết thương.

Kết quả, sau gần 2 tuần điều trị tình trạng bệnh nhân cải thiện dần, tưới máu chân tái tốt, cử động khá.

Tin cùng chuyên mục