Hãng Reuters ngày 2-6 đưa tin tại Frankfurt, Đức, khoảng 20.000 người tham gia biểu tình đã phong tỏa các con đường dẫn đến trụ sở Ngân hàng châu Âu ECB.
Người biểu tình cho rằng chính sách khắc khổ gây bất lợi cho người nghèo, đối tượng chịu thiệt thòi nhất trong chính sách cắt giảm việc làm và tăng thuế. Cảnh sát Đức buộc phải sử dụng hơi cay để giải tán đám đông. Trong khi đó, tại Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha, đông đảo người dân cũng xuống đường biểu tình, mang theo cờ và các biểu ngữ phản đối các chủ nợ quốc tế.
Hoạt động biểu tình phản đối các chủ nợ quốc tế, vốn được phong trào chống chủ nghĩa tư bản Blockupy khởi xướng, cũng diễn ra tại gần 100 TP khác ở các nước châu Âu, trong đó có Hy Lạp, Italia, Pháp, Anh... Phong trào Blockupy ở châu Âu được thành lập sau khi xuất hiện phong trào Chiếm phố Wall năm 2011 ở Mỹ.
CAO VĂN
Các tin, bài viết khác
-
Thái Lan điều tra nghi án cảnh sát tiếp tay cho bọn buôn người
-
Nội các “tự xử”
-
Nghề hái ra tiền của các cựu tổng thống Mỹ
-
Mỹ ban hành quy định tạm thời về giao dịch công nghệ
-
Kim ngạch xuất khẩu của Nhật Bản tăng
-
Động đất tại Indonesia: Ít nhất 35 người thiệt mạng
-
Israel thừa USD
-
Rủi ro khi loại đồng USD
-
Nga xúc tiến thủ tục rút khỏi Hiệp ước Bầu trời mở
-
Tổng thống Donald Trump khó bị luận tội