Cháu bé 4 tuổi tử vong do người cậu ném dao trúng cổ

Ngày 15-11, Cơ quan CSĐT Công an TP Quảng Ngãi phối hợp đơn vị chức năng điều tra vụ cháu bé 4 tuổi (xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) tử vong do dao găm vào cổ.

Nạn nhân là cháu bé Y. (4 tuổi, xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi) đã tử vong trên đường cấp cứu.

Cháu bé 4 tuổi tử vong do người cậu ném dao trúng cổ ảnh 1 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc

Thông tin ban đầu, chiều ngày 14-11, tại nhà ông Nguyễn Công Lâm (50 tuổi), ông ngoại của cháu bé Y., xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi, cùng bạn bè tổ chức ăn nhậu.

Ông Nguyễn Công Mông (30 tuổi, là cậu cháu bé Y.), đã có lời qua tiếng lại với ông Lâm, vì cho rằng cha thương con rể hơn nên đã quậy, đập phá. Tiếp đó, ông Mông chạy xuống nhà lấy con dao ném ra sân với mục đích dọa, tuy nhiên lưỡi dao rơi khỏi cán, bay trúng vào cổ cháu Y khi cháu đang chơi ngoài sân dẫn đến cháu Y. tử vong.

Hiện ông Mông đã bị tạm giữ hình sự, để tiếp tục điều tra làm rõ.

Tin cùng chuyên mục