Chìm thuyền khi đi câu mực, 1 người tử vong, nhiều người khác thoát nạn

Sáng 14-9, lãnh đạo UBND xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc chìm thuyền khi đi câu mực trên vùng biển Cửa Sót khiến 1 người tử vong, nhiều người khác may mắn thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, trước đó, vào khoảng 20 giờ 30 phút ngày 13-9, chính quyền xã Thạch Kim (huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh) tiếp nhận thông tin sự việc thuyền bị chìm tại khu vực âu Lói, trên vùng biển Cửa Sót, cách bờ biển xã Thạch Kim khoảng 1,8 đến 2km.

Tiến hành xác minh ban đầu, vào chiều tối cùng ngày, ông P.H.H. (60 tuổi, trú thôn Xuân Phượng, xã Thạch Kim) điều khiển thuyền vỏ gỗ chở khoảng 18 đến 22 người đi câu mực ở vùng biển Cửa Sót. Sau đó, bất ngờ xảy ra sự cố hở mạch giữa các ván gỗ của thuyền gây thuyền chìm.

Tối 13-9, những người bị nạn đã được đưa vào cảng cá Cửa Sót

Tối 13-9, những người bị nạn đã được đưa vào cảng cá Cửa Sót

Nhận được tin báo, các lượng chức năng và bà con ngư dân ở gần khu vực hiện trường đã nhanh chóng tiếp cận, tiến hành tìm kiếm, cứu nạn, đưa các nạn nhân lên thuyền và đưa vào bờ an toàn.

Riêng ông N.V.S. (69 tuổi, ở xã Nghi Phú, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) đã tử vong khi trên đường đưa đi bệnh viện cấp cứu.

Theo thông tin ban đầu, thuyền trên có công suất khoảng trên 60CV, chiều dài 14m, chiều rộng 3,8m; trọng tải toàn phần, số lượng người được phép chở, sức kéo, đẩy: 9 tấn. Những người đi trên thuyền chủ yếu quê ở TP Vinh, tỉnh Nghệ An và huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh...

Tin cùng chuyên mục