Chính khách Hàn Quốc bị tấn công bằng dao

Ngày 2-1, lãnh đạo Đảng Dân chủ tại Hàn Quốc, ông Lee Jae-myung đã bị tấn công bằng dao trong chuyến thăm thành phố cảng phía Đông Nam Busan.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc
Ông Lee Jae-myung đang trả lời phỏng vấn của báo giới, trước khi bị tấn công. Ảnh: YONHAP
Ông Lee Jae-myung đang trả lời phỏng vấn của báo giới, trước khi bị tấn công. Ảnh: YONHAP

Theo Hãng tin Yonhap, ông Lee Jae-myung bị đâm vào cổ, phía bên trái khi đang trả lời phỏng vấn của báo giới sau khi tham quan công trường xây dựng sân bay mới trên đảo Gadeok của Busan.

Kẻ tấn công đến gần ông Lee Jae-myung để xin chữ ký, sau đó bất ngờ lao tới và tấn công ông. Mức độ thương tích chưa được xác nhận. Kẻ tấn công đã bị khống chế và bắt tại chỗ ngay sau đó. Cơ quan chức năng đang điều tra động cơ gây án.

Truyền thông Hàn Quốc dẫn lời một số quan chức trong Đảng Dân chủ cho biết, ông Lee đã tỉnh táo khi được điều trị tại bệnh viện.

screenshot-2024-01-02-at-100114-7369.png
Ông Lee Jae-myung được sơ cứu tại hiện trường. Ảnh: YONHAP

Tổng thống Yoon Suk Yeol gọi cuộc tấn công nhằm vào ông Lee là “không thể chấp nhận được”, và yêu cầu mở một cuộc điều tra về vụ việc.

Mặc dù có những hạn chế nghiêm ngặt về việc sở hữu súng nhưng Hàn Quốc từng có lịch sử bạo lực chính trị liên quan đến các loại vũ khí khác. Cựu Tổng thống Park Geun-hye cũng đã từng bị tấn công bằng dao tại một sự kiện hồi năm 2006 và bị một vết thương trên mặt cần phải phẫu thuật.

Tin cùng chuyên mục