Chủ tịch Nguyễn Minh Triết hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda

Thống nhất xây dựng quan hệ đối tác kinh tế toàn diện

Thống nhất xây dựng quan hệ đối tác kinh tế toàn diện

Ngày 27-11 tại Tokyo, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda.

Thủ tướng Yasuo Fukuda khẳng định, Nhật Bản sẽ tiếp tục hợp tác sâu rộng với Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế thương mại và đầu tư. Nhật quan tâm thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực hỗ trợ vốn ODA phát triển cơ sở hạ tầng; đầu tư vào các ngành công nghệ cao; đào tạo nguồn nhân lực, trong đó, Nhật Bản mời hơn 2.000 thanh niên Việt Nam sang học tập tại Nhật Bản trong vòng 5 năm tới.

Thống nhất xây dựng quan hệ đối tác kinh tế toàn diện ảnh 1

Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nhật Bản Yasuo Fukuda.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết khẳng định, Nhật Bản là đối tác quan trọng hàng đầu, là nước cung cấp vốn ODA lớn nhất cho Việt Nam, là một trong những nước đầu tư trực tiếp nhiều nhất và có hiệu quả vào Việt Nam, là đối tác thương mại quan trọng số một của Việt Nam. Chính sách nhất quán của Việt Nam là hết sức coi trọng và ưu tiên phát triển quan hệ với Nhật Bản. Việt Nam sẽ dành sự quan tâm và tạo mọi điều kiện để các nhà đầu tư Nhật Bản thành công ở Việt Nam.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đề nghị Nhật Bản tham gia tích cực dự án phát triển giao thông đô thị ở Hà Nội và TPHCM.

Chủ tịch nước cũng thông báo với Thủ tướng liên quan đến vụ tai nạn cầu Cần Thơ làm thiệt hại lớn về người và của là sự cố đáng tiếc ngoài ý muốn. Việt Nam đánh giá cao tình cảm và thái độ đầy trách nhiệm của Chính phủ và các đối tác Nhật Bản đối với sự việc này. Mong phía Nhật Bản tiếp tục phối hợp, hợp tác chặt chẽ với Chính phủ Việt Nam, xử lý thỏa đáng không để ảnh hưởng đến phát triển quan hệ hai nước.

Kết thúc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Yasuo Fukuda đã ký kết Tuyên bố chung Việt Nam – Nhật Bản.

Hai bên cũng đã thỏa thuận các chương trình hợp tác hướng tới quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Nhật Bản. Việt Nam và Nhật Bản cũng thống nhất xây dựng quan hệ đối tác kinh tế toàn diện.

* Phát biểu với đông đảo phóng viên Việt Nam, Nhật Bản và quốc tế sau buổi hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Yasuo Fukuda thông báo cuộc hội đàm lần này rất thành công. Việt Nam và Nhật Bản sẽ nhanh chóng xúc tiến đàm phán để sớm đạt được thỏa thuận và đi đến ký kết Hiệp định đối tác kinh tế song phương (EPA) giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Thủ tướng Yasuo Fukuda mời Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và chuyển lời mời của Quốc hội Nhật Bản mời Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm chính thức Nhật Bản vào mùa Xuân năm 2008. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cảm ơn và xin chuyển lời mời; đồng thời mời Nhà vua, Hoàng hậu cùng các thành viên trong Hoàng tộc Nhật Bản và Thủ tướng Yasuo Fukuda thăm chính thức Việt Nam theo tinh thần tăng cường chuyến thăm cấp cao giữa hai nước đã thỏa thuận trong hội đàm.

Trước đó Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã gặp gỡ với Chủ tịch Hạ viện Kono Yohei và Chủ tịch Thượng viện Eda.

* Trước đó vào sáng 27-11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội đồng hữu nghị Quốc tế Nhật Bản, tiếp và làm việc với lãnh đạo các tập đoàn lớn như: Mitsubishi, Marubeni, Itochu.

Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã chứng kiến lễ ký kết 12 văn kiện hợp tác giữa hai nước. Đó là: 1- Thỏa thuận hợp tác xúc tiến đầu tư; 2- Biên bản ghi nhớ dự án hợp tác xây dựng nhà máy thép tại Việt Nam; 3- Thỏa thuận khung giữa các cổ đông của Công ty cổ phần nhiệt điện Vũ Áng II; 4- Thỏa thuận phát triển dự án khí hóa than dưới lòng đất; 5- Biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực dầu khí, Biên bản hợp tác sản xuất khí hóa lỏng thiên nhiên; 6- Biên bản ghi nhớ thành lập liên doanh Nhà máy đóng và sửa chữa tàu biển Việt Nam; 7- Hợp đồng vay vốn; 8- Thỏa thuận đối tác chiến lược dự án xây dựng Nhà máy nhiệt điện tại Bình Định; 9- Thỏa thuận thành lập quỹ đầu tư thành viên Việt – Nhật; 10- Thỏa thuận hợp tác phát triển các dự án than điện tại Việt Nam; 11- Thỏa thuận liên minh chiến lược giữa Ngân hàng xuất nhập khẩu Việt Nam và Tập đoàn Sumitomo Mitsui; 12- Hợp đồng nguyên tắc giữa các công ty cổ đông sáng tạo và thỏa thuận góp vốn thành lập công ty cổ phần dịch vụ số liệu toàn cầu.

Nhân dịp chuyến đi của Chủ tịch nước, các doanh nghiệp của Việt Nam và Nhật Bản cũng ký kết được 13 thỏa thuận hợp tác đầu tư mới. Tổng giá trị của toàn bộ hợp đồng ký kết trong chuyến đi của Chủ tịch nước trên 4,51 tỷ USD.

Trưa 27-11, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã dự lễ ký thỏa thuận Việt Nam Festival 2008; dự chiêu đãi do Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản tổ chức... Dự chiêu đãi có Hoàng tử Nhật Bản Akishinoniya, Chủ tịch Thượng viện Nhật Bản Eda Satsuki.

Tại tiệc chiêu đãi, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã trao tặng ông Toshihiro Nikai, Chủ tịch Ủy ban phụ trách các vấn đề chung của Đảng Dân chủ Tự do Nhật Bản (LDP) giống sen lấy từ làng Sen, quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nam Đàn, Nghệ An.

Tối 27-11, Thủ tướng Yasuo Fukuda và phu nhân đã mở tiệc chiêu đãi trọng thể Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân tại Phủ Thủ tướng Nhật Bản.

Theo chương trình dự kiến, hôm nay (28-11), Nhà vua Akihito và Hoàng hậu sẽ tới chia tay Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và phu nhân trước khi Chủ tịch nước tới thăm Kyoto. 

* Vào hồi 10g sáng nay, 28-11, Nhà Vua Akihito và Hoàng Hậu đã tới khách sạn New Otani để chia tay và tiễn Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết cùng Phu nhân và các thành viên chính thức trong đoàn rời Tokyo đi thăm chính thức thành phố Kyoto.

Trước đó, Chủ tịch nước đã có buổi làm việc với đại diện lãnh đạo nhóm Nghị sĩ Hữu nghị Nhật – Việt. Theo chương trình chiều nay, Chủ tịch nước tới Kyoto bằng tàu điện để gặp gỡ và làm việc với Thống đốc Kyoto, Thị trưởng Kyoto và Phòng thương mại Kyoto và thăm gia đình nông dân tại thành phố này.

Tối qua, kết thúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Yasuo Fukuda đã ký kết Tuyên bố chung Việt Nam – Nhật Bản khẳng định quyết tâm của hai nước tăng cường hợp tác trên nhiều lĩnh vực làm sâu sắc hơn mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước.

VĂN NGHĨA (từ Tokyo)
 

Thành lập Quỹ Đầu tư Việt-Nhật với số vốn 100 triệu USD

* Doanh số FPT Software tại Nhật Bản đạt hơn 10 triệu USD sau quý 3 năm 2007

Ngày 27-11, tại Tokyo (Nhật Bản), trước sự chứng kiến của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết, Tập đoàn SBI Holdings, Inc và Tập đoàn FPT đã ký kết thành lập Quỹ Đầu tư Việt Nhật (Vietnam Japan Fund). Quỹ Đầu tư Việt-Nhật có trị giá 100 triệu USD, là quỹ Việt Nhật đầu tiên, được quản lý bởi Công ty cổ phần Quản lý Quỹ FPT (FPT Capital).

Dịp này, Công ty TNHH Phần mềm FPT Nhật Bản tổ chức kỷ niệm 2 năm thành lập pháp nhân tại Nhật Bản. Dự tính đến hết năm 2007, doanh thu đem lại từ thị trường Nhật Bản của FPT Software đạt 16 triệu USD, tăng trưởng 90% so với năm 2006.

Thông tin liên quan

* Sáng nay, 27-11, tại Nhật Bản 
Ký kết các thỏa thuận hợp tác trị giá trên 4,5 tỷ USD

* Nhà Vua Nhật Bản Akihito đón Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết 
Phát triển mối quan hệ hữu nghị và hợp tác lên tầm cao mới

* Gặp gỡ kiều bào tại Nhật Bản, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết: 
Xây dựng tình hữu nghị thân thiết bền vững

Tin cùng chuyên mục