Chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng chính sách

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới và đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường vai trò người đứng đầu, bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng chính sách…

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12-2023, ngày 26-12. Ảnh: VIẾT CHUNG
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì và phát biểu tại phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12-2023, ngày 26-12. Ảnh: VIẾT CHUNG

Ngày 26-12, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề về xây dựng pháp luật tháng 12-2023 để thảo luận, xem xét 7 đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh và 2 dự thảo luật: Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; Luật Dẫn độ; Luật Chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù; Luật Tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc; Luật Quản lý phát triển đô thị; Luật Tương trợ tư pháp về dân sự; Dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi); Dự án Luật Đất đai (sửa đổi); Pháp lệnh Quản lý, bảo vệ Khu Di tích Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Kết luận phiên họp, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, trong năm 2023, Chính phủ đã nỗ lực đầu tư công sức xứng tầm và làm được nhiều việc tạo đột phá chiến lược về hoàn thiện thể chế; đã tổ chức 10 phiên họp chuyên đề về xây dựng pháp luật, cho ý kiến gần 50 nội dung, trong đó có 23 đề nghị xây dựng luật, pháp lệnh; 14 dự án luật. Chính phủ, Thủ tướng đã tổ chức rà soát khối lượng lớn văn bản quy phạm pháp luật, góp phần tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực cho phát triển.

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành khẩn trương xây dựng, ban hành hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành các văn bản quy định chi tiết thi hành luật, pháp lệnh còn nợ đọng, những văn bản có hiệu lực từ 1-1-2024. Về các nhiệm vụ phục vụ kỳ họp bất thường thứ 5, kỳ họp thứ 7 năm 2024 Quốc hội khóa XV, Thủ tướng yêu cầu các bộ, cơ quan phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội để chuẩn bị các hồ sơ tài liệu và tiếp thu ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; hoàn thiện các dự án luật, nhất là đối với dự án Luật Đất đai, Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi), các nội dung khác trình Quốc hội bảo đảm tiến độ, chất lượng.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục đổi mới và đầu tư nhiều hơn nữa cho công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, tăng cường vai trò người đứng đầu, bộ trưởng, trưởng ngành trực tiếp chỉ đạo công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế trong lĩnh vực quản lý. Cùng với đó, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, chống tham nhũng, tiêu cực trong xây dựng chính sách…

Tin cùng chuyên mục