Chủ cơ sở mầm non tư thục đánh trẻ gây bức xúc

Chỉ vì nóng giận sau khi trẻ xé hộp bút chì màu và bẻ gãy nó, chủ cơ sở mầm non tư thục ở Khánh Hòa đã đánh 4 học sinh, gây bức xúc dư luận.

Ngày 5-12, ông Lê Văn Mỹ, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc (TP Nha Trang, Khánh Hòa) cho biết, xã vừa mời chủ lớp mầm non tư thục đến làm việc, xác minh đoạn clip trên mạng, ghi lại cảnh một cô giáo đánh học sinh mầm non trong lớp học.

Trước đó, tối 4-12, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip hơn 3 phút ghi lại cảnh một cô giáo đánh học sinh mầm non trong lớp học. Đoạn clip thu hút sự chú ý và gây xôn xao dư luận tại Khánh Hòa. Đoạn clip được cho là xảy ra tại một điểm giữ trẻ mầm non tên KidChamps Kindergarten tại đường A1, Khu đô thị Vĩnh Điềm Trung, xã Vĩnh Ngọc, TP Nha Trang.

Bên trong cơ sở mầm non KidChamps Kindergarten

Theo ông Lê Văn Mỹ, sau khi xuất hiện clip trên mạng, chính quyền xã đã họp và chỉ đạo một phó chủ tịch cùng công an xã làm rõ vụ việc nói trên. Qua xác minh, UBND xã đã mời bà Nguyễn Thị Hồ Bách Ý lên làm việc, để xác minh thông tin. Bà Ý được xác định là chủ cơ sở mầm non KidChamps Kindergarten và cũng là người xuất hiện trong clip đánh trẻ.

Bà Nguyễn Thị Hồ Bách Ý xuất hiện trong clip đánh học sinh

Ông Nguyễn Trọng Đạo, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Ngọc cho biết, tại buổi làm việc, bà Ý thừa nhận mình là người xuất hiện trong đoạn clip và có hành động đánh một số trẻ mầm non. “Sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ, ngày 3-12. Tại biên bản làm việc ngày 5-12, bà Ý thừa nhận có đánh 4 trẻ, trong đó có 2 con của mình và 2 đứa bé là con của phụ huynh gửi”.

Cơ sở mầm non KidChamps Kindergarten có nguy cơ bị rút giấy phép hoạt động 

Theo ông Nguyễn Trọng Đạo, hiện nay UBND xã đang lập các thủ tục biên bản vi phạm hành chính và tạm thời đình chỉ hoạt động của cơ sở này. Quan điểm của xã là xử lý nghiêm, trong đó có việc kiến nghị cấp có thẩm quyền xem xét thu hồi giấy phép hoạt động. “Trong lớp có 8 trẻ, trong đó có cả 2 con gái của tôi. Lúc đó vì nóng giận sau khi truy ra con mình xé và bẻ hộp bút chì màu, nên tôi đã có hành động sai, không đúng. Là tư cách của giáo viên thì không được vậy, tư cách của một con người cũng không được đánh trẻ con”, bà Ý thừa nhận hành vi.

Tin cùng chuyên mục