Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu Đảng tại huyện Củ Chi

Sáng 15-5, Huyện ủy huyện Củ Chi tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu đảng đợt ngày 19-5, nhân kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890 – 19-5-2023).

Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM; Nguyễn Quyết Thắng, Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Củ Chi.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ và Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng trao tặng Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ thăm hỏi, chúc mừng các đảng viên vinh dự được nhận Huy hiệu Đảng. Đây là phần thưởng cao quý của Đảng ghi nhận, tôn vinh đối với quá trình rèn luyện, cống hiến, phấn đấu của mỗi đảng viên, cũng là để nhắc nhở các thế hệ đảng viên tiếp tục nỗ lực cố gắng hơn nữa để phát huy truyền thống vẻ vang của Đảng, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ cảm ơn những đảng viên kiên trung chấp nhận hy sinh hạnh phúc cá nhân vì mục tiêu giải phóng dân tộc, hòa bình, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Đồng chí mong muốn các đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, góp phần nâng cao uy tín và phát huy vai trò hạt nhân chính trị của tổ chức Đảng ở cơ sở.

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho các đảng viên cao tuổi Đảng. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy huyện Củ Chi Nguyễn Quyết Thắng nhấn mạnh, đợt trao tặng huy hiệu Đảng có ý nghĩa hết sức quan trọng gắn với kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Cuộc đời và sự nghiệp của Người là một bản anh hùng ca, một tấm gương sáng ngời về chủ nghĩa yêu nước, phẩm chất cộng sản, trí tuệ uyên bác, đạo đức cách mạng trong sáng và là sự cổ vũ lớn lao đối với các thế hệ người Việt Nam.

Theo đồng chí Nguyễn Quyết Thắng, trên tiến trình xây dựng quê hương, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Củ Chi luôn nỗ lực, phấn đấu không ngừng và đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Ngoài Huân chương Lao động hạng ba về thành tích trong công tác phòng chống dịch Covid-19, huyện Củ Chi vinh dự đón nhận Huân chương Độc lập hạng ba của Chủ tịch nước phong tặng cho Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Củ Chi vào ngày 11-4-2023.

Thời gian tới, huyện Củ Chi tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách đạt và vượt so với nhiệm vụ đề ra. Đồng thời, đề ra giải pháp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp trên các lĩnh vực; tập trung công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm, nhất là dự án Vành đai 3.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Thành ủy TPHCM. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bên cạnh đó, tập trung lập danh mục các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn huyện năm 2023; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ.

Đối với công tác xây dựng Đảng, huyện Củ Chi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo về mục tiêu, chỉ tiêu, các chương trình trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh, chức vụ lãnh đạo, quản lý trong hệ thống chính trị đảm bảo đúng quy trình và thời gian.

Cùng với đó, huyện quan tâm kiện toàn, củng cố hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở để làm tốt hơn công tác dân vận; quan tâm hơn nữa công tác dân vận chính quyền, đẩy mạnh quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua dân vận khéo. Tiếp tục phát huy vai trò công tác giám sát và phản biện xã hội của hệ thống MTTQ các cấp và các tổ chức chính trị - xã hội; nắm tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, việc làm, những vấn đề còn bức xúc của công nhân, người lao động…

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thay mặt các đảng viên nhận Huy hiệu Đảng, đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà bày tỏ vinh dự, tự hào khi được nhận Huy hiệu Đảng nhân dịp kỷ niệm 133 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí chia sẻ, trải qua 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, với nhiều thử thách, gian nan, đồng chí được rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, ngày càng kiên định, sắt son một lòng tin vào sự lãnh đạo của Đảng, luôn giữ vững phẩm chất của người cộng sản, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Đây cũng là dịp để các đảng viên nhìn lại mình, tiếp tục rèn luyện, phấn đấu hơn nữa, xứng đáng là tấm gương cho thế hệ sau noi theo, góp phần xây dựng địa phương ngày càng phát triển.

Đợt này, Huyện ủy huyện Củ Chi có 129 đảng viên được nhận Huy hiệu Đảng. Trong đó, 4 đảng viên nhận Huy hiệu 65 năm tuổi Đảng; 8 đảng viên nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng; 28 đảng viên nhận Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng; 13 đảng viên nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng; 9 đảng viên nhận Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng; 36 đảng viên nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng; 30 đảng viên nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng và truy tặng huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 1 đảng viên.

Tin cùng chuyên mục