Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Thân

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu đã đến nhà riêng, trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Thân (tại quận 10, TPHCM).
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Thân. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Thân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Sáng 10-5 Quận ủy quận 10 (TPHCM) tổ chức trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đồng chí Đặng Văn Thân. Đến dự có các đồng chí: Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Lê Văn Minh, Bí thư Quận ủy quận 10.

Tại nhà riêng của đồng chí Đặng Văn Thân (sinh năm 1932, ngụ phường 14, quận 10), đồng chí Nguyễn Văn Hiếu đã trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đến gia đình đồng chí Đặng Văn Thân.

Tại đây, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu ân cần hỏi thăm với đồng chí Đặng Văn Thân và người thân. Phó Bí thư Thành ủy TPHCM ghi nhận, đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Đặng Văn Thân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và xây dựng, phát triển thành phố.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu chia sẻ, hàng năm, Thành ủy TPHCM đều tổ chức các đợt trao tặng Huy hiệu Đảng cho các đồng chí cao tuổi Đảng. Việc này thể hiện trách nhiệm của thế hệ đi sau luôn ghi nhớ công lao của những người đã có đóng góp cho sự nghiệp chung của Đảng, của đất nước. Đây cũng là dịp để tri ân, cảm ơn các thế hệ đi trước, đặc biệt là các đồng chí lão thành cách mạng.

Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu kính chúc đồng chí Đặng Văn Thân trường thọ, luôn là tấm gương sáng cho thế hệ trẻ noi theo.

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho người thân của đồng chí Đặng Văn Thân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu trao quyết định tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho người thân của đồng chí Đặng Văn Thân. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Ở tuổi 91, dù sức khỏe đã giảm sút nhưng đồng chí Đặng Văn Thân vẫn bày tỏ niềm vui và vinh dự khi nhận Huy hiệu Đảng.

Đồng chí Đặng Văn Thân, quê ở xã Phước Long, huyện Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre. Đồng chí nguyên là Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự, Tổng cục Trưởng cục Bưu Điện. Đồng chí đang sinh hoạt tại Chi bộ khu phố 3, phường 14, quận 10.

Tháng 10-1950 đến tháng 12-1954, đồng chí nhập ngũ, là chiến sĩ phòng quân giới Miền Tây Nam bộ. Tháng 12-1954 đến tháng 5-1984, đồng chí đi tập kết ra Bắc, liên tục học tập, nghiên cứu và công tác trong ngành bưu điện.

Tháng 4-1975 đến tháng 5-1984, đồng chí là Phó Giám đốc rồi Giám đốc Trung tâm Viễn thông 3, khu vực II, Đại biểu Quốc hội khóa 7. Từ tháng 6-1984 đến tháng 7-1997, đồng chí là Ủy viên dự khuyết Trung ương, Bí thư Ban cán sự Đảng, Tổng cục trưởng Tổng cục Bưu điện.

Tháng 7-1997 đến nay, đồng chí nghỉ hưu, chuyển sinh hoạt đảng về Đảng bộ phường 14, quận 10. Hiện sức khỏe đồng chí đã yếu.

Trong quá trình hoạt động cách mạng và công tác, đồng chí Đặng Văn Thân được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới”, Vinh danh tại chương trình “Vinh quang Việt Nam – Dấu ấn 30 năm đổi mới” cùng nhiều bằng khen, giấy khen khác.

Tin cùng chuyên mục