Chủ tịch nước: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, đặc biệt là thương binh

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bằng sự tri ân trong giờ phút thiêng liêng này, là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn vô hạn của các bậc anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: QUỐC HÙNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu tại Lễ kỷ niệm. Ảnh: QUỐC HÙNG

Sáng 24-7, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô (Hà Nội), Bộ LĐTB-XH phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Đài Truyền hình Việt Nam, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27-7-1947 - 27-7-2022) và Tuyên dương đại biểu người có công với cách mạng tiêu biểu toàn quốc năm 2022.

Chủ tịch nước: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, đặc biệt là thương binh ảnh 1 Lãnh đạo Đảng, Nhà nước tham dự buổi lễ. Ảnh: QUỐC HÙNG
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bắt tay thăm hỏi các Mẹ Việt Nam Anh hùng và các thương, bệnh binh trước buổi lễ. Ảnh: QUANG PHÚC

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước; các đồng chí: Nguyễn Thị Kim Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội; Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Cùng dự buổi lễ có các đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, lãnh đạo các ban, bộ ngành Trung ương và thành phố Hà Nội. Đặc biệt, buổi lễ có sự tham dự của 450 đại biểu người có công với cách mạng là các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, thương, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ tiêu biểu đại diện cho hơn 9,2 triệu người có công và thân nhân người có công trong cả nước.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng quà các Mẹ Việt Nam Anh hùng. Ảnh: QUANG PHÚC
Chủ tịch nước: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, đặc biệt là thương binh ảnh 4 Ảnh: QUANG PHÚC

Trong các đại biểu tham dự, có 2 cán bộ lão thành cách mạng, 1 cán bộ Tiền khởi nghĩa; 8 Mẹ Việt Nam Anh hùng; 14 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến; 24 đại biểu là người hoạt động cách mạng bị địch bắt tù đày; các đại biểu còn lại là thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học, người có công giúp đỡ cách mạng và thân nhân liệt sĩ.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc gửi đến các đồng chí lão thành cách mạng, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động và các đồng chí thương, bệnh binh, thân nhân các Anh hùng liệt sĩ, người có công cách mạng trong cả nước lời thăm hỏi ân cần, những tình cảm sâu nặng và lòng biết ơn sâu sắc.

Theo Chủ tịch nước, những năm gần đây, được sự quan tâm của Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền và nhân dân địa phương, các tổ chức kinh tế - xã hội, cá nhân... đã quan tâm thăm hỏi động viên, tặng quà, giúp đỡ gia đình chính sách về vật chất, tinh thần... góp phần giảm bớt những khó khăn trong cuộc sống. Mặc dù, còn nhiều khó khăn nhưng Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, đặc biệt là thương binh, không để các đồng chí thiếu hụt mà tạo mọi điều kiện để chăm sóc ngày một tốt hơn không chỉ bản thân các đồng chí thương binh mà còn gia đình, con em các thương binh.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, bằng sự tri ân trong giờ phút thiêng liêng này, là dịp để toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn công lao to lớn vô hạn của các bậc anh hùng, liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Để công tác đền ơn đáp nghĩa có chiều sâu, thực chất và hiệu quả, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đề nghị thời gian tới Chính phủ, các cấp chính quyền, các ngành, các đoàn thể phát huy những kết quả đã đạt được và tiếp tục triển khai chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về các chính sách, pháp luật ưu đãi đối với người có công. Có các hình thức hoạt động phù hợp và nâng cao tinh thần trách nhiệm của đơn vị để chăm sóc hỗ trợ các thương, bệnh binh, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, gia đình chính sách. Các địa phương, các cơ quan, đơn vị, cũng như mỗi người dân bằng những việc làm cụ thể, thiết thực để tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với người có công. 

Theo Bộ trưởng Bộ LĐTB-XH, đến nay, toàn quốc đã xác nhận được trên 9,2 triệu người có công; trong đó có 1,2 triệu liệt sĩ, trên 139.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 1.300 Anh hùng Lực lượng vũ trang, Anh hùng lao động, gần 800.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh. Đặc biệt, thực hiện Chỉ thị số 14-CT/TW của Ban Bí thư ngày 19-7-2017 và chỉ đạo của cấp có thẩm quyền, đến nay toàn quốc đã rà soát, xem xét trên 7.000 hồ sơ tồn đọng, trình Chính phủ công nhận và cấp Bằng Tổ quốc ghi công đối với trên 2.400 liệt sĩ; giải quyết chính sách cho 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh.

Thông qua chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước, các phong trào đền ơn đáp nghĩa, đến nay, chỉ tiêu hộ gia đình người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình dân cư nơi cư trú đạt 98,6%; đã hoàn thành hỗ trợ hơn 500 ngàn ngôi nhà với người có công còn khó khăn về nhà ở; số kinh phí cấp từ ngân sách Trung ương khoảng 10.654 tỷ đồng. Quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" cả nước vận động được hơn 4.900 tỷ đồng, 3.736 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng được các cơ quan, đơn vị, địa phương phụng dưỡng…

 >> Một số hình ảnh tại lễ kỷ niệm:

Chủ tịch nước: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, đặc biệt là thương binh ảnh 5 Chương trình ca nhạc tại lễ kỷ niệm. Ảnh: QUỐC HÙNG
Chủ tịch nước: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, đặc biệt là thương binh ảnh 6 Ảnh: QUỐC HÙNG
Ảnh: QUỐC HÙNG
Chủ tịch nước: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, đặc biệt là thương binh ảnh 8 Ảnh: QUỐC HÙNG
Chủ tịch nước: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, đặc biệt là thương binh ảnh 9 Ảnh: QUỐC HÙNG
Chủ tịch nước: Đảng và Nhà nước luôn quan tâm chăm sóc gia đình chính sách, đặc biệt là thương binh ảnh 10 Ảnh: QUỐC HÙNG

Tin cùng chuyên mục