Chủ tịch Quốc hội đề nghị tổ chức phiên điều trần về hoàn thuế giá trị gia tăng

“Quốc hội đã có nghị quyết và Chính phủ đã chỉ đạo, mà giờ này còn nợ đọng bao nhiêu cũng không nói được. Doanh nghiệp tiếp cận vốn rất khó khăn, tiền hoàn thuế thực chất là tiền của doanh nghiệp, kéo dài mấy năm không trả thì doanh nghiệp mình có sống được không?”, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ bức xúc về tình trạng chậm trễ hoàn thuế giá trị gia tăng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ bức xúc về tình trạng chậm trễ hoàn thuế giá trị gia tăng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Tại phiên thảo luận về công tác dân nguyện tháng 5 và tháng 6 sáng nay (12-7), Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh tiếp tục phản ánh về tình trạng chậm hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp, mà điển hình là Công ty cổ phần An Phát.

Mặc dù đã được cơ quan công an kết luận không có dấu hiệu vi phạm, song doanh nghiệp này vẫn phải “chạy đi, chạy lại” liên tục giữa Tổng cục Thuế và Cục Thuế Hà Nội, mà đến nay vẫn chưa được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phản ánh về tình trạng chậm hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh phản ánh về tình trạng chậm hoàn thuế giá trị gia tăng cho doanh nghiệp. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Với An Phát, cơ quan công an đã xác minh đủ điều kiện, nhưng cơ quan thuế cứ vòng vo. Quốc hội đã yêu cầu tháo gỡ khó khăn trong hoàn thuế giá trị gia tăng, Thủ tướng cũng đã có chỉ đạo, nếu Tổng cục Thuế không có hướng dẫn để thực hiện thì cả yêu cầu của Quốc hội và chỉ đạo của Thủ tướng “chả có giá trị gì”, Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh thẳng thắn.

Được yêu cầu làm rõ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng cho biết, công tác hoàn thuế giá trị gia tăng theo luật thuế và thông tư hướng dẫn của Bộ Tài chính. Hồ sơ hoàn thuế được phân làm 2 trường hợp, gồm hồ sơ kiểm tra trước - hoàn thuế sau và hồ sơ hoàn thuế trước - kiểm tra sau.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Vũ Chí Hùng. Ảnh: VIẾT CHUNG

Đối với diện hoàn thuế trước kiểm tra sau, nếu đáp ứng đủ điều kiện thì cơ quan thuế hoàn kịp thời, đúng quy định. Còn các hồ sơ thuộc diện kiểm tra trước khoản thuế sau thì cần phải kiểm tra để có cơ sở giải quyết, xử lý hoàn thuế theo quy định. Qua rà soát các thông tin trong những năm gần đây, cơ quan thuế nhận thấy một số doanh nghiệp xuất khẩu các mặt hàng gỗ, lâm sản có tình trạng lợi dụng cơ chế chính sách của nhà nước để gian lận và chiếm đoạt tiền hoàn thuế…

Tuy nhiên, khi được đề nghị nói thẳng vào hướng khắc phục phản ánh của doanh nghiệp, ông Vũ Chí Hùng không đưa ra được câu trả lời cụ thể, chi tiết. Cùng quan điểm với Chủ nhiệm Vũ Hồng Thanh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bày tỏ không hài lòng với cách thức giải quyết của cơ quan thuế.

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương kết luận phiên họp. Ảnh: VIẾT CHUNG

“Quốc hội đã có nghị quyết và Chính phủ đã chỉ đạo, mà giờ này còn nợ đọng bao nhiêu cũng không nói được. Doanh nghiệp tiếp cận vốn rất khó khăn, tiền hoàn thuế thực chất là tiền của doanh nghiệp, kéo dài mấy năm không trả thì doanh nghiệp mình có sống được không?” Chủ tịch Quốc hội phát biểu và nhấn mạnh, việc hoàn thuế là nghĩa vụ của nhà nước chứ doanh nghiệp không xin. Chủ tịch Quốc hội đề nghị Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội tổ chức phiên điều trần về hoàn thuế giá trị gia tăng.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương đề nghị phiên điều trần nên được tổ chức trong tháng 8 tới.

Tin cùng chuyên mục