Kỳ họp thứ 10 HĐND TPHCM khoá X

Chủ tịch UBND quận 1 kiến nghị TPHCM xây bãi đậu xe ngầm theo chủ trương đầu tư công

Trả lời chất vấn ĐB HĐND TPHCM, Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh cho biết, ở quận có 4 dự án bãi đậu xe ngầm, nhưng hiện chưa có dự án nào được triển khai. Để sớm triển khai các dự án tăng cường tiện ích công cộng phục vụ cho người dân và du khách đến trung tâm thành phố, ông kiến nghị UBND TPHCM xem xét giao cho đơn vị chức năng để thực hiện chủ trương đầu tư công đối với các dự án trên.

Ngày 11-7 diễn ra ngày thứ hai của kỳ họp thứ 10, HĐND TPHCM khóa X. Đồng chí Nguyễn Thị Lệ, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TPHCM và đồng chí Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch HĐND TPHCM, chủ trì phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

Tham dự có các đồng chí: Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội TPHCM; Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM.

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Các đại biểu tham dự kỳ họp. Ảnh: VIỆT DŨNG

Bắt đầu phần chất vấn Chủ tịch UBND quận 1, ĐB Lê Minh Đức (quận 4) phân tích, quận 1 có nhiều lợi thế, là quận dẫn đầu trong phát triển kinh tế của thành phố nhiều năm qua. Vậy, với những cơ chế, chính sách đặc thù tại Nghị quyết 98 vừa được Quốc hội ban hành, quận 1 đã chuẩn bị những nội dung gì để cùng thành phố thực hiện hiệu quả nghị quyết này?

ĐB Lê Xuân Viên (TP Thủ Đức) nêu thắc mắc về các kế hoạch, chính sách cụ thể của quận 1 để đảm bảo phát triển kinh tế nhưng không gây áp lực lên cơ sở hạ tầng, môi trường sống và chất lượng cuộc sống của người dân.

ĐB Lê Xuân Viên (TP Thủ Đức) chất vấn Chủ tịch UBND quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG
ĐB Lê Xuân Viên (TP Thủ Đức) chất vấn Chủ tịch UBND quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trả lời các ĐB, Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh thông tin, quận 1 có nhiều điều kiện để phát triển, cơ sở hạ tầng khá đồng bộ. Quận 1 định hướng phát triển theo hướng thương mại - dịch vụ và du lịch chất lượng cao. Thời gian qua, quận 1 đã phối hợp chặt chẽ với các sở ngành để triển khai các đề án du lịch nhưng không gây áp lực lên hạ tầng.

Đơn cử, quận 1 đang thúc đẩy đề án Tiếp nhận, quản lý và khai thác khu vực trung tâm và đề án Phát triển kinh tế ban đêm. Sắp tới, quận 1 sẽ tổ chức các hội nghị xúc tiến thương mại đầu tư cho các sản phẩm du lịch của quận, tập trung vào các hoạt động ăn uống để phát triển kinh tế đêm của quận. Quận cũng sẽ khảo sát và triển khai các bước thực hiện Đề án xây dựng vườn nghệ thuật tại công viên Lý Tự Trọng; xây dựng sản phẩm du lịch về đêm tại quận 1 với tên gọi “Quận 1 - Sắc màu về đêm” trên cơ sở kết hợp các điểm tham quan vui chơi, giải trí, mua sắm…

ĐB Phạm Đăng Khoa (quận 3) hỏi về các giải pháp quản lý người nước ngoài. Ảnh: VIỆT DŨNG
ĐB Phạm Đăng Khoa (quận 3) hỏi về các giải pháp quản lý người nước ngoài. Ảnh: VIỆT DŨNG

Trong khi đó, ĐB Phạm Đăng Khoa (quận 3) đặt vấn đề về các mô hình, giải pháp hiệu quả mà quận 1 áp dụng để quản lý dân cư, quản lý người nước ngoài đến quận. ĐB cũng cho rằng, tại phố đi bộ Bùi Viện có nhiều người nước ngoài đến vui chơi, trong đó nhiều người sử dụng chất kích thích. Vậy giải pháp của quận trong kiểm soát vấn đề trên là gì?.

Đặc biệt, là khu vực trung tâm của thành phố, quận 1 đã có giải pháp công nghệ hay mô hình nào để đáp ứng nhu cầu gửi xe của người dân?

ĐB Nguyễn Thị Việt Tú (quận Bình Tân) băn khoăn về việc quản lý phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

ĐB Nguyễn Thị Việt Tú (quận Bình Tân) băn khoăn về việc quản lý phố đi bộ Nguyễn Huệ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Tiếp tục chất vấn, ĐB Nguyễn Thị Việt Tú (quận Bình Tân) hỏi, phố đi bộ Nguyễn Huệ có nhiều hoạt động văn hoá tự phát, vậy quận 1 có giải pháp gì để quản lý các hoạt động này cũng như các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự tại đây.

Về hoạt động tại khu vực phố Bùi Viện, Chủ tịch UBND quận 1 cho rằng đây là địa điểm vui chơi giải trí thu hút đông đảo người trẻ. UBND quận 1 đã giao phường Phạm Ngũ Lão đảm bảo an ninh trật tự, mở các đợt kiểm tra hoạt động các cơ sở kinh doanh. Qua kiểm tra đã phát hiện nhiều địa điểm kinh doanh có sử dụng chất cấm và một số hoạt động thu hút khách phản cảm. Thời gian tới, quận cũng sẽ chỉ đạo tiếp tục tăng cường các hoạt động đảm bảo an ninh trật tự, xây dựng khu vực này thành địa điểm vui chơi giải trí lành mạnh.

Về chỗ đậu xe trên địa bàn quận 1, ông Lê Đức Thanh cho biết, theo quy hoạch, quận 1 có 4 dự án bãi đậu xe ngầm tại các công viên Lê Văn Tám, sân bóng đá thuộc Công viên văn hóa Tao Đàn, sân khấu Trống Đồng và sân vận động Hoa Lư với sức chứa khoảng 6.300 xe ô tô và 4.000 xe máy. Tuy nhiên, hiện nay chưa có dự án nào được triển khai và chỉ đang dừng ở việc khai thác tạm thời diện tích hiện hữu nên chưa đáp ứng được nhu cầu hạ tầng tiện ích cho khu trung tâm.

Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh trả lời chất vấn các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG
Chủ tịch UBND quận 1 Lê Đức Thanh trả lời chất vấn các đại biểu. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND quận 1 cũng cho biết, để sớm triển khai các dự án tăng cường tiện ích công cộng phục vụ cho người dân và du khách đến khu vực trung tâm thành phố, UBND quận kiến nghị UBND TPHCM đã xem xét giao cho đơn vị chức năng để thực hiện chủ trương đầu tư công đối với các dự án nói trên.

UBND quận 1 cũng đề xuất tổ chức các khu vực đậu xe tại các đường nhánh vào đường đi bộ Nguyễn Huệ. Song song với đó sẽ tổ chức các lực lượng kiểm tra, xử lý việc đậu đỗ xe sai quy định.

ĐB Nguyễn Thị Hồng Nhung (TP Thủ Đức) hỏi về công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Ảnh: VIỆT DŨNG
ĐB Nguyễn Thị Hồng Nhung (TP Thủ Đức) hỏi về công tác quản lý, sử dụng tài sản công. Ảnh: VIỆT DŨNG

Quan tâm đến công tác quản lý, khai thác, sử dụng tài sản công sản, ĐB Nguyễn Thị Hồng Nhung (TP Thủ Đức) băn khoăn, với vị trí trung tâm thành phố, quận có những hoạt động thanh tra, kiểm tra các tài sản công, nhất là các đơn vị sự nghiệp như thế nào? Có kế hoạch sử dụng công sản trên địa bàn ra sao?

Về vấn đề này, ông Lê Đức Thanh cho biết, UBND quận 1 đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND 10 phường thường xuyên rà soát, quản lý các nhà đất công. Kết quả ghi nhận và báo cáo bổ sung danh sách 2 khu đất, 6 lô đất, 55 địa điểm trụ sở khu phố tổ dân phố, 115 rẻo đất dôi dư sau đền bù giải tỏa vào danh sách quản lý nhà, đất công sản.

Theo ông Lê Đức Thanh, trước đây quận có 6 địa chỉ nhà đất bị chiếm dụng. UBND quận 1 đã triển khai một số biện pháp để thu hồi 2 địa chỉ nhà đất, đang tiếp tục xử lý 4 địa chỉ nhà đất.

Thời gian tới, UBND quận 1 sẽ tăng cường kiểm kê rà soát quỹ nhà, đất, công trình và các tài sản công và tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả quản lý sử dụng. Quận cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ thu hồi các nhà, đất công sản bị chiếm dụng để thực hiện việc sắp xếp trụ sở làm việc và thực hiện bán đấu giá tạo nguồn thu cho quận.

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn Chủ tịch UBND quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ kết luận phần chất vấn và trả lời chất vấn Chủ tịch UBND quận 1. Ảnh: VIỆT DŨNG

Kết luận phần chất vấn, trả lời chất vấn Chủ tịch UBND quận 1, Chủ tịch HĐND TPHCM Nguyễn Thị Lệ nhận xét, công tác bố trí, sắp xếp tổ chức bộ máy, cán bộ khi triển khai tổ chức chính quyền đô thị của quận 1 đã được tổ chức tốt, phát huy được tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm và minh bạch.

Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị quận 1 tiếp tục quan tâm, chú trọng chỉnh trang phát triển đô thị, giải quyết nhanh các vấn đề về công viên, điểm ngập, điểm nghẽn giao thông. Đồng thời, có giải pháp quyết liệt với các vấn đề ảnh hưởng đến bộ mặt thành phố như hàng rong chèo kéo khách, vấn đề nhà vệ sinh… đề ra các giải pháp thực hiện trong thời gian tới.

Liên quan đến việc triển khai thực hiện Nghị quyết 98, Chủ tịch HĐND TPHCM đề nghị quận nghiên cứu, tiên phong trong đề xuất UBND TPHCM những nội dung, vấn đề có thể phát huy, khai thác tối đa thời cơ qua các cơ chế đặc thù mà nghị quyết mang lại.

Tin cùng chuyên mục