Chủ tịch UBND TPHCM thăm, chúc tết các đơn vị trực tết và công nhân không về quê đón tết

Sáng ngày 7-2 (tức 28 tháng Chạp), đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TPHCM đã đi thăm, chúc tết một số đơn vị tham gia trực tết và công nhân không về quê đón tết.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam
  • Nữ miền Nam
  • Nữ miền Bắc
  • Nam miền Bắc

Đoàn đã đến thăm Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ, thuộc Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng TPHCM. Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ có chức năng, nhiệm vụ quản lý, bảo đảm an ninh trật tự, tuần tra, kiểm soát xuất nhập cảnh, kiểm soát người, phương tiện ra vào khu vực cửa khẩu cảng.

Năm 2023, đơn vị vinh dự nhận danh hiệu đơn vị quyết thắng, đơn vị vững mạnh toàn diện mẫu mực, tiêu biểu.

viber-image-2024-02-07-12-13-13-396-5020.jpg
Đồng chí Phan Văn Mãi phát biểu chúc tết Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi bày tỏ vui mừng với những kết quả mà đơn vị đạt được trong năm qua, từ công tác Đảng đến công tác chuyên môn và xây dựng đơn vị. Đồng chí mong muốn đơn vị tiếp tục nỗ lực hoàn thành tốt nhiệm vụ quan trọng, nhất là bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng yếu, phòng chống buôn lậu, nhập cảnh trái phép…

viber-image-2024-02-07-12-13-15-684-1959.jpg
Đồng chí Phan Văn Mãi tặng quà tết Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ. Ảnh: VIỆT DŨNG

Nhân dịp Tết Nguyên đán 2024, Chủ tịch UBND TPHCM chúc cán bộ chiến sĩ Trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Phú Mỹ mạnh khỏe, thuận lợi và thành công, có nhiều thắng lợi mới.

Đến thăm cán bộ, nhân viên Xí nghiệp quản lý phà thanh niên xung phong (bến phà Bình Khánh), nơi sẽ phục vụ xuyên suốt người dân trong tết, Chủ tịch UBND TPHCM chúc mừng những kết quả đơn vị đạt được trong năm 2023. Đồng chí trân trọng cảm ơn quá trình lao động, cống hiến thầm lặng của người lao động thuộc lực lượng Thanh niên xung phong.

viber-image-2024-02-07-12-13-18-659-5638.jpg
Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi thăm, chúc tết Xí nghiệp quản lý phà Thanh niên xung phong. Ảnh: VIỆT DŨNG

Đồng chí Phan Văn Mãi tin tưởng, tập thể đơn vị sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, đặc biệt công tác quản lý, vận hành bến phà Bình Khánh, đảm bảo an toàn cho hành khách, nhất là trong những ngày Tết Giáp Thìn 2024. Đồng chí gửi lời thăm hỏi, chúc sức khỏe và lời chúc mừng năm mới an khang thịnh vượng đến tập thể cán bộ, người lao động của đơn vị.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TPHCM Phan Văn Mãi đã đến thăm các gia đình công nhân không về quê đón tết tại khu lưu trú công nhân thuộc Khu Công nghiệp Hiệp Phước, huyện Nhà Bè. Tại đây, Chủ tịch UBND TPHCM thăm hỏi các gia đình, chia sẻ những khó khăn của công nhân; đồng thời động viên, mong muốn anh chị em công nhân cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn, cùng thành phố phát triển.

viber-image-2024-02-07-12-13-23-791-5273.jpg
viber-image-2024-02-07-12-13-24-819-5214.jpg
Đồng chí Phan Văn Mãi đến thăm nhà công nhân tại Khu Công nghiệp Hiệp Phước. Ảnh: VIỆT DŨNG

Khu lưu trú công nhân thuộc Khu Công nghiệp Hiệp Phước năm nay có hơn 80 gia đình công nhân không về quê ăn tết. Đồng chí Phan Văn Mãi trân trọng cảm ơn những đóng góp của anh chị em công nhân trong suốt năm qua. Theo đồng chí, sự phát triển của TPHCM có sự đóng góp rất lớn của công nhân.

Nhân dịp Tết Giáp Thìn 2024, Chủ tịch UBND TPHCM gửi những phần quà tết và chúc các gia đình công nhân đón tết vui tươi, đầm ấm. Đồng chí cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương tiếp tục chăm lo tốt cho những công nhân ở lại TPHCM đón tết.

Tin cùng chuyên mục