
Việc Mỹ và Trung Quốc đạt thỏa thuận nói trên đã tác động tích cực đến tâm lý giới đầu tư, khiến các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng mạnh. Cụ thể, chỉ số Dow Jones tăng 2,8%, đóng cửa ở mức 42.410,1 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 3,3% lên 5.844,19 điểm, mức cao nhất kể từ đầu tháng 3, còn chỉ số Nasdaq Composite tăng 4,4% lên 18.708,34 và ghi nhận mức đóng cửa cao nhất kể từ cuối tháng 2.
Không chỉ thị trường chứng khoán Mỹ, các chỉ số đều tăng ở hầu hết thị trường châu Âu và châu Á, mặc dù thường tăng ít hơn so với thị trường Mỹ.
Theo CNA, chỉ số Nikkei của Nhật Bản tăng vọt 2%, chạm mức cao nhất kể từ ngày 25-2 và chỉ số công nghệ tại lãnh thổ Đài Loan cũng tăng 2%, trong khi cổ phiếu Trung Quốc tăng nhẹ trong phiên giao dịch đầu ngày. Chỉ số Straits Times (STI) của Singapore tăng hơn 1,5% trong phiên giao dịch đầu ngày, dẫn tới chỉ số MSCI của châu Á - Thái Bình Dương bên ngoài Nhật Bản đạt mức cao nhất trong 6 tháng.
Đồng USD cũng tăng mạnh so với đồng yen, EUR và franc Thụy Sĩ ngay sau khi thỏa thuận về thuế giữa Mỹ và Trung Quốc được công bố.
Tuy nhiên, một số nhà phân tích nhấn mạnh sự bất ổn do thuế quan vẫn còn. Ông Christopher Hodge, nhà kinh tế trưởng của Mỹ tại tập đoàn tài chính và ngân hàng Natixis cho rằng sẽ không có nhiều kết quả bền vững từ các cuộc đàm phán Mỹ - Trung vừa qua. Thuế quan vẫn sẽ cao hơn đáng kể và sẽ gây áp lực lên tăng trưởng của Mỹ.
Cơ quan xếp hạng tín nhiệm Fitch ước tính mức thuế quan thực tế của Mỹ hiện là 13,1%, giảm đáng kể so với mức 22,8% trước thỏa thuận nhưng vẫn cao hơn nhiều so với mức 2,3% vào cuối năm 2024.