Chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger: Lắng đọng cảm xúc sẻ chia và tự hào

Như một sự tiếp nối niềm tự hào dân tộc và lời cam kết trách nhiệm cùng cộng đồng, Báo Sài Gòn Giải Phóng phối hợp cùng Hội Doanh nhân trẻ TPHCM tổ chức chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger mùa đầu tiên với chủ đề “Giấc mơ Phù Đổng”, diễn ra vào tối 13-10 tại Nhà hát Hòa Bình.

Đến dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Phan Nguyễn Như Khuê, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch UBND TPHCM; Phan Thị Thanh Phương, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn TPHCM; Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Về phía ban tổ chức, đơn vị Báo Sài Gòn Giải Phóng có sự hiện diện các đồng chí: Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình; Bùi Thị Hồng Sương, Phó Tổng Biên tập, đồng Trưởng Ban Tổ chức chương trình… cùng các đồng chí lãnh đạo trong Ban Biên tập Báo. Về phía Hội Doanh nhân trẻ TPHCM có sự hiện diện các ông: Phạm Phú Trường, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo chương trình; Lê Anh Tú, Phó Chủ tịch Hội, đồng Trưởng Ban Tổ chức chương trình…

Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM tặng hoa Ban tổ chức chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger. Ảnh: VIỆT DŨNG
Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cùng các đồng chí lãnh đạo TPHCM tặng hoa Ban tổ chức chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger. Ảnh: VIỆT DŨNG

Thắp lên niềm tin, vững bước cùng cộng đồng

Qua 48 năm hình thành và phát triển, đối với đội ngũ những người làm Báo Sài Gòn Giải Phóng, các chương trình vì cộng đồng, vì sự phát triển của xã hội, đặc biệt là với các em nhỏ, học sinh - sinh viên khó khăn luôn được chú trọng, tiếp nối qua các thế hệ.

Chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger như điểm “gặp” nhau giữa Báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM, được tổ chức nhằm vận động xã hội hóa và sử dụng các nguồn lực hỗ trợ chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường” của Báo Sài Gòn Giải Phóng và dự án YBA - Ngôi nhà tri thức (Thư viện container) thuộc Quỹ Tấm lòng vàng của Hội Doanh nhân trẻ TPHCM.

Chia sẻ trong đêm nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger, nhà báo Tăng Hữu Phong, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng, nhấn mạnh: Chúng tôi quan niệm, ý nghĩa của việc sẻ chia chính là đến kịp thời và thiết thực với người cần hỗ trợ. Với chương trình “Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường”, được triển khai từ đầu năm 2023 đến nay, mỗi điểm mà các đơn vị, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ, chăm lo là một câu chuyện mà đội ngũ Báo Sài Gòn Giải Phóng ghi nhận trong hành trình chia sẻ cùng cộng đồng. Qua khảo sát thực tế và lắng nghe nhu cầu từ mỗi điểm trường, có nơi chúng tôi hỗ trợ cùng xây trường học, có nơi cần trao thư viện, học bổng, cũng có nơi là lương thực, thực phẩm hay đơn giản chỉ là cái giếng nước, hệ thống lọc nước để hỗ trợ trong việc sinh hoạt của các cháu. Đó là những mảnh ghép nhỏ trong muôn màu cuộc sống, cần có sự chung tay, yêu thương và sẻ chia kịp lúc để tạo nên bức tranh đẹp giữa cuộc đời. Và dù ở bất cứ đâu trên dải đất hình chữ S này, chúng tôi tin, tình nhân ái luôn lan tỏa như một đóa hoa ngát hương trong lòng mỗi người.

Nhóm thiếu nhi SISI biểu diễn ca khúc Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường do nhạc sĩ Trương Quang Lục sáng tác riêng cho chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG
Nhóm thiếu nhi SISI biểu diễn ca khúc Thắp sáng niềm tin - Vượt khó đến trường do nhạc sĩ Trương Quang Lục sáng tác riêng cho chương trình. Ảnh: HOÀNG HÙNG

Giai điệu hùng cường

Ngay phần mở màn chương trình, màn xiếc múa Giấc mơ Phù Đổng gợi nhắc về truyền thuyết Phù Đổng Thiên Vương với những giá trị cốt lõi từ bao đời nay: phát huy tinh thần tương thân tương ái, kiến khởi sự tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên, chung tay góp phần vì một Việt Nam hùng mạnh - Viet Nam Stronger như chính tựa đề ý nghĩa của chương trình.

Tinh thần ấy cũng được nối tiếp qua hàng loạt tiết mục vừa hiện đại, trẻ trung nhưng cũng thấm đẫm giá trị truyền thống, bản sắc nguồn cội như 2 ca khúc Sắc màu quê hương Việt Nam trong tôi là, Myra Trần mong muốn gửi thông điệp dù đi đâu xa nhưng quê hương luôn là mái nhà để trở về.

Hay ca sĩ Nguyễn Phi Hùng không chỉ có màn kết hợp với đại sứ chương trình Bella Vũ qua ca khúc Hòa bình TPHCM mà còn mang đến một sáng tác do chính anh viết lời - Ngày bình yên - với những thông điệp tích cực về cuộc sống.

Một điểm đặc biệt tại Viet Nam Stronger là xuyên suốt 3 hồi của chương trình (Tre vươn khỏi đất, Tình treTre nghiêng bóng mát), hình tượng cây tre - biểu tượng của hồn dân tộc - luôn xuất hiện chủ đạo. Bên cạnh đó, những hình ảnh gắn liền với truyền thống dân tộc như cầu tre, nón lá, áo dài hay các danh thắng, địa danh nổi tiếng Việt Nam cũng được tái hiện trong hầu hết các tiết mục.

Một Việt Nam đa sắc, giàu đẹp, hùng cường đã lần lượt được tái hiện qua các tiết mục Việt Nam những chuyến đi (Bella Vũ), Xiếc múa Sức Việt (NSƯT Quốc Nghiệp và bé Hùng Tâm), Một vòng Việt NamLời ru ánh sáng (ca sĩ Ngọc Mai).

Một điều thú vị khác, bản thân mỗi nghệ sĩ tham gia chương trình đều có câu chuyện truyền cảm hứng trong hành trình sáng tạo nghệ thuật của riêng mình. Khán giả như được chìm đắm vào từng ca từ ý nghĩa qua 2 sáng tác do chính ca - nhạc sĩ Võ Việt Phương sáng tác và thể hiện: SốngNgười thầy đội mây.

Nhạc sĩ Hứa Kim Tuyền cũng mang đến 2 sáng tác của anh, đã có sức lan tỏa trong cộng đồng: Người gieo mầm xanh Nếu một mai tôi bay lên trời. Trên sân khấu Viet Nam Stronger, hai nghệ sĩ xiếc Hiển Phước và Thanh Hoa cũng tái hiện đầy thăng hoa màn trình diễn xiếc lụa Khoảnh khắc tình yêu đã giúp cả hai giành nhiều giải thưởng quốc tế suốt thời gian qua.

Ca sĩ Phương Mỹ Chi cũng mang đến phần trình diễn lấy cảm hứng từ các chất liệu văn học qua 2 sáng tác Vũ trụ có anhNhững ngôi sao xa xôi.

Và 2 tiết mục kết thúc chương trình Sống như những đóa hoaBước đi không dừng lại qua phần thể hiện của ca sĩ Võ Hạ Trâm đã gửi gắm trọn vẹn thông điệp: Mỗi cá nhân hãy sống, cống hiến những điều tích cực, lan tỏa sức mạnh của tình yêu thương bởi ngàn lời nói hay không bằng một hành động thiết thực dành cho cộng đồng.

Lãnh đạo TPHCM, ban tổ chức và các nghệ sĩ tham gia chương trình
Lãnh đạo TPHCM, ban tổ chức và các nghệ sĩ tham gia chương trình

* Đồng chí NGUYỄN HỒ HẢI, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM: Ý tưởng đẹp lan tỏa giá trị bền vững

Với chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng Viet Nam Stronger - Giấc mơ Phù Đổng, lãnh đạo TPHCM đánh giá cao ý tưởng sáng tạo này và ghi nhận những nỗ lực trong công tác vận động, tổ chức của Báo Sài Gòn Giải Phóng và Hội Doanh nhân trẻ TPHCM. Đặc biệt đánh giá cao khi biết chương trình được tổ chức nhằm vận động các nguồn lực xã hội cùng chung tay, góp sức mang đến nguồn tri thức, chia sẻ và hỗ trợ về vật chất và tinh thần, góp phần cải thiện chất lượng giáo dục đến với trẻ em tại vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới… có hoàn cảnh khó khăn. Tôi tin tưởng chương trình hôm nay thành công và thu được kết quả ngoài mong đợi để có thêm nhiều trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc được thụ hưởng những thành quả ý nghĩa từ chương trình, những ngôi trường, phòng học, thư viện, xe đạp mới, suất học bổng… được trao kịp thời để các em vững bước, tự tin, vui bước đến trường.

* Đồng chí TĂNG HỮU PHONG, Tổng Biên tập Báo Sài Gòn Giải Phóng: Thông điệp tích cực để xoa dịu tâm hồn mỗi người

Trong bối cảnh nhu cầu hưởng thụ văn hóa, giải trí đa hình thức hiện nay, chọn khái niệm “chương trình nghệ thuật truyền cảm hứng”, Ban tổ chức và ê kíp thực hiện Viet Nam Stronger - Giấc mơ Phù Đổng mong muốn gửi đến khán giả một chương trình nghệ thuật khác biệt. Mỗi tiết mục, âm thanh trong chương trình hy vọng sẽ chạm đến những cảm xúc, yêu thương trong trái tim mỗi người tham dự. Ngoài ý nghĩa xã hội, đồng hành mang lại giá trị tích cực cho cộng đồng quanh mình, một giá trị cao hơn, không thể đong đếm đó chính là truyền đi thông điệp, nguồn cảm hứng tích cực trong nhịp sống hiện đại. Lắng đọng trong tâm hồn mỗi người những rung cảm thật đẹp, để xoa dịu đi áp lực vô hình mà ai trong chúng ta cũng đôi lần trải qua.

* Ông PHẠM PHÚ TRƯỜNG, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ TPHCM: Vun bồi thế hệ tương lai

Chúng tôi mong muốn tập trung vào đối tượng trẻ em, nhất là các cháu nhỏ, ở những địa phương còn nhiều khó khăn, với mục tiêu để các cháu có thể phát triển đầy đủ về mặt vật chất, tinh thần và vững bước hơn trên con đường tới trường. Mang thêm nguồn tri thức cho các cháu và hỗ trợ nguồn lực để các cháu học tập, phát triển bản thân chính là vun bồi nền tảng để các cháu vững bước trên con đường trưởng thành, lập nghiệp sau này, bắt kịp nhu cầu phát triển, xu hướng của xã hội hiện tại.

Tin cùng chuyên mục