Chuyển dịch thiết bị để tiết kiệm điện

Trước tình hình thời tiết và El Nino rất khắc nghiệt, Bộ Công thương đã có tờ trình Thủ tướng Chính phủ để kiến nghị ban hành một chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện trong giai đoạn từ nay đến năm 2025.
Hệ thống truyền tải điện quốc gia trước nỗi lo thiếu điện, không ổn định do nắng nóng, El Nino năm 2023

Hệ thống truyền tải điện quốc gia trước nỗi lo thiếu điện, không ổn định do nắng nóng, El Nino năm 2023

Thông tin này được ông Trịnh Quốc Vũ, Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công thương), chia sẻ tại cuộc “Tọa đàm sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả - Giải pháp đảm bảo cung ứng điện mùa nắng nóng năm 2023” do Tạp chí Công thương (Bộ Công thương) tổ chức sáng 20-5 tại Hà Nội.

Ông Trịnh Quốc Vũ cho biết, tờ trình của Bộ Công thương vừa gửi ngày 19-5, kiến nghị Thủ tướng có một chỉ thị về tăng cường tiết kiệm điện trong giai đoạn từ nay đến năm 2025, với những biện pháp triển khai mạnh mẽ hơn, quyết liệt hơn nữa để đảm bảo có đủ điện cho nhu cầu sinh hoạt và sản xuất.

Ông Trịnh Quốc Vũ

Ông Trịnh Quốc Vũ

Phó Vụ trưởng Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững cho rằng, tiết kiệm điện không chỉ dừng lại ở việc nâng cao ý thức tiết tiết kiệm năng lượng, bảo vệ môi trường của người dân, doanh nghiệp ở trên cả nước, tăng cường kiểm tra công tác chấp hành các quy định về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, mà còn phải đẩy mạnh các giải pháp, sáng kiến của người dân, doanh nghiệp và cộng đồng về việc tiết kiệm điện, đảm bảo nguồn cung ứng điện cho năm 2023, đặc biệt trong mùa nắng nóng.

Tham gia tọa đàm, ông Nguyễn Đình Thắng, Phó Giám đốc Sở Công thương Hà Nội, đề xuất, có thể vận động các doanh nghiệp chung tay, giảm mức sử dụng điện vào giờ cao điểm để đảm bảo ổn định cho hệ thống (không bị mất điện, xảy ra sự cố). Nhưng đây chỉ là giải pháp tình thế, không thể áp dụng lâu dài. Để bền vững, Nhà nước cần có cơ chế đồng hành và khuyến khích các doanh nghiệp chuyển đổi dần công nghệ cũ, lạc hậu, hao tốn năng lượng sang các loại máy móc, thiết bị, công nghệ mới, tiêu hao ít năng lượng hơn.

Bên cạnh đó, Nhà nước cũng nên tiếp tục tuyên truyền, khuyến khích người dân sử dụng rộng rãi loại hình điện áp mái để giảm phụ thuộc vào điện lưới, đáp ứng nhu cầu điện sinh hoạt.

Ông Nguyễn Đình Thắng

Ông Nguyễn Đình Thắng

Theo ông Nguyễn Đình Thắng, Hà Nội đã đưa vào sử dụng hơn 2.000 hệ thống điện áp mái để trực tiếp phát lên lưới, giúp giảm phụ tải đỉnh của Hà Nội vào giờ cao điểm. Mô hình này mang lại hiệu quả rất tốt.

Dẫn một ví dụ về sáng kiến tiết kiệm điện, ông Nguyễn Đình Thắng cho biết, từ năm 2025, Hà Nội và nhiều địa phương đã vận động và hỗ trợ các nhà dân chuyển đổi từ bình nước nóng cắm điện sang bình nước nóng năng lượng mặt trời. “Bây giờ cơ bản nếu các anh chị nhìn từ trên cao thì hầu như nhà dân nào cũng đã sử dụng bình nước nóng năng lượng mặt trời. Có thể nói đó là mô hình hiệu quả. Và bây giờ mô hình điện mặt trời áp mái cũng là một giải pháp để Hà Nội giảm sức ép về điện năng vào thời điểm nắng nóng như thế này”- ông Thắng cho biết.

Tiếp nối ý kiến này, đại diện Bộ Công thương cho rằng, thúc đẩy quá trình chuyển dịch sang sử dụng các phương tiện, thiết bị sử dụng năng lượng tiết kiệm là xu thế tất yếu và Bộ Công thương rất ủng hộ.

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), những ngày nắng nóng vừa qua, một trong các thiết bị làm tăng hóa đơn tiền điện chính là máy điều hòa nhiệt độ. EVN liên tục hướng dẫn người dân không bật mức nhiệt độ của điều hòa dưới 26°C, nên kết hợp với quạt điện để làm mát nhanh và giúp tiêu hao ít điện. Theo ông Trịnh Quốc Vũ, hiện nay, mỗi năm chúng ta sử dụng hơn 2 triệu máy điều hòa, lượng điện sử dụng của riêng loại thiết bị này đã là rất lớn trong tổng tiêu thụ điện quốc gia.

Đối với các thiết bị khác như đèn chiếu sáng, hiện nhiều gia đình, doanh nghiệp, công sở cũng đã chuyển sang sử dụng đèn LED, thậm chí đã có quyết định của Thủ tướng cấm sản xuất và nhập khẩu các loại bóng đèn sợi đốt trên 60W.

Bà Lý Thị Phương Trang

Bà Lý Thị Phương Trang

Đứng ở góc độ doanh nghiệp, bà Lý Thị Phương Trang, Chủ tịch HĐQT Daikin Việt Nam, chia sẻ: “Trong vài năm tới, Daikin Việt Nam sẽ tiếp tục khuyến khích và thúc đẩy sử dụng sản phẩm điều hòa không khí loại biến tần nhiều hơn và dĩ nhiên các kỹ sư của chúng tôi cũng không ngừng nghiên cứu để nâng cao chỉ số về tiết kiệm điện của máy điều hòa không khí”.

Tin cùng chuyên mục