Có cần phải tận thu như vậy?

Gần đây, một số doanh nghiệp (DN) bức xúc phản ánh với Báo SGGP về việc khi xét tính thuế thu nhập DN thì ngành thuế không chấp nhận chi phí mua báo là khoản chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế, mặc dù DN đăng ký mua báo có hóa đơn đỏ. Có thể việc này gây thiệt hại không lớn cho DN vì tiền mua báo không phải là khoản chi quá lớn, nhưng việc hành thu vô lý như vậy không được dư luận đồng tình vì đi ngược lại yêu cầu đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đi vào cuộc sống.

Để góp phần tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với toàn xã hội, đưa tiếng nói của Đảng, Nhà nước đến với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên mọi miền đất nước; phản ánh kịp thời, đúng đắn ý chí, nguyện vọng cùng những thành tích, sáng kiến, kinh nghiệm của các tầng lớp nhân dân trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Bộ Chính trị đã có Chỉ thị số 11-CT/TW về việc mua và đọc báo, tạp chí của Đảng. Hệ thống báo chí cách mạng cả nước được đặt dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý của Nhà nước, việc phát hành báo chí đến bạn đọc cũng là một biện pháp tuyên truyền chủ trương, chính sách, pháp luật rất nhanh chóng và hiệu quả. Báo chí đang được quan tâm đưa đến với mọi tầng lớp nhân dân, cả ở miền núi, vùng sâu, vùng xa. Vậy mà chẳng những không khuyến khích các DN mua báo để đọc và cho người lao động tại DN cùng đọc, ngành thuế lại không chấp nhận chi phí mua báo là khoản chi phí hợp lý.

Cũng cần nói thêm, ngoài chi phí mua báo, có những khoản chi như mua sách pháp luật, tự điển, tivi… để nâng kiến thức và chăm lo đời sống tinh thần cho người lao động tại DN cũng không được cán bộ thuế chấp nhận là chi phí hợp lý được trừ để tính thu nhập chịu thuế mặc dù có hóa đơn đỏ. Có cần phải tận thu như vậy? 

MINH THANH

Tin cùng chuyên mục