Có dấu hiệu thiếu xăng dầu ngày tết do đầu cơ?

Đang có dấu hiệu găm hàng, nghỉ bán ngày tết để chờ đến kỳ tăng giá. Công điện của Bộ Công thương nêu rõ, sẽ rút giấy phép nếu phát hiện những cây xăng dầu nghỉ bán hàng mà không có lý do chính đáng, găm hàng đầu cơ...
Ngày tết, nhu cầu xăng dầu để đi lại tăng cao, cần kiểm soát tình trạng cây xăng đóng cửa. Ảnh: TL

Ngày tết, nhu cầu xăng dầu để đi lại tăng cao, cần kiểm soát tình trạng cây xăng đóng cửa. Ảnh: TL

Trên mạng xã hội, vài ngày gần đây có một số đại lý bán lẻ xăng dầu cho rằng do chiết khấu thấp, giá bán lẻ vẫn giữ nguyên và duy trì đến nay (21-1) là gần 20 ngày liên tục, nếu kéo dài đến ngày 1-2 thì sẽ có tổng cộng gần 30 ngày không điều chỉnh giá. Trong khi dự báo giá xăng dầu sẽ tăng sau kỳ điều chỉnh vào ngày 1-2 sắp tới.

Từ đó xuất hiện tâm lý găm hàng, bán cầm chừng hoặc xin tạm ngưng, cho nhân viên nghỉ tết… để chờ tăng giá sau ngày 1-2. Nhiều người lo ngại tình trạng thiếu xăng dầu ảo do đầu cơ găm hàng như Tết Nguyên đán năm 2022 và hồi tháng 8-2022 có thể tái diễn.

Nhiều người lo ngại nếu không quản lý chặt chẽ, linh hoạt có thể tái diễn tình trạng thiếu xăng dầu trong và sau tết khi đại lý chờ tăng giá

Nhiều người lo ngại nếu không quản lý chặt chẽ, linh hoạt có thể tái diễn tình trạng thiếu xăng dầu trong và sau tết khi đại lý chờ tăng giá

Tại tỉnh An Giang, báo chí đã đăng thông tin nhiều cửa hàng kinh doanh xăng dầu đóng cửa vì hết xăng, nhất là các cửa hàng bán lẻ xăng dầu trên địa bàn huyện An Phú, người dân phải lấy can nhựa đi mua xăng.

Ngay khi có thông tin này, ngày 21-1, Bộ trưởng Bộ Công thương đã ban hành công điện khẩn gửi Tổng cục Quản lý thị trường yêu cầu túc trực 100% quân số để kiểm tra, giám sát và kịp thời xử lý những cơ sở vi phạm.

Theo công điện, Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường và thủ trưởng cơ quan quản lý thị trường tại các tỉnh, thành phố chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng Bộ Công thương và trước pháp luật trong việc chỉ đạo, tổ chức giám sát, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Mức cao nhất là sẽ thu hồi giấy phép hoặc giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu.

Công điện của Bộ Công thương cũng nêu rõ sẽ xử lý nghiêm những cán bộ, công chức buông lỏng quản lý, bao che, tiếp tay hoặc bỏ qua cho các đối tượng, hành vi vi phạm.

Trước đó, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết, đã có kế hoạch kiểm tra toàn bộ hệ thống kinh doanh xăng dầu trong dịp tết này, gồm cả doanh nghiệp đầu mối, phân phối và bán lẻ.

Tin cùng chuyên mục