Công an quận 3 bắt giữ nhiều đối tượng trộm cắp, cướp tài sản

Từ trình báo của người dân, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 3 (TPHCM) đã vào cuộc điều tra truy bắt nhiều đối tượng trộm cắp, cướp tài sản trên địa bàn.
Nhóm đối tượng gồm: Thiện - Tài - Huy (từ phải qua trái). Ảnh: CHÍ THẠCH
Nhóm đối tượng gồm: Thiện - Tài - Huy (từ phải qua trái). Ảnh: CHÍ THẠCH

Ngày 4-8, Công an quận 3 (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa bắt khẩn cấp Nguyễn Đức Thiện (sinh năm 2004), Võ Trí Tài (sinh năm 2007, cùng ngụ TPHCM), Trần Đức Huy (sinh năm 2005, ngụ tỉnh An Giang) về hành vi “Cướp tài sản”.

Trước đó, ngày 23-7, cả 3 đến quán cà phê trên đường Trường Sa (phường 12, quận 3, TPHCM). Tại đây, Huy đi bộ xung quanh tìm vị trí thuận lợi để ra tay.

Khi xác định được điểm địa lý tưởng trong hẻm Trần Văn Đang, Huy và Tài đến địa điểm này phục kích. Riêng Thiện vào ứng dụng để đặt xe ôm công nghệ.

Huy thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Huy thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Khi tài xế L.V.Đ. (sinh năm 1967) đến đón thì Thiện lên xe rồi điều tài xế đến khu vực đã bố trí. Tới nơi, nhóm dùng dao uy hiếp, đẩy ngã nạn nhân xuống đường và cướp chiếc xe cùng điện thoại của tài xế rồi rời đi. Gây án xong, nhóm xóa ứng dụng để tránh việc điều tra của công an, đem chiếc điện thoại bán lấy tiền tiêu xài.

Qua truy xét, mới đây Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận 3 đã bắt giữ Thiện, Tài, Huy. Ngoài vụ trên, nhóm khai gây ra một vụ cướp khác bằng thủ đoạn tương tự ở huyện Bình Chánh.

Trong ngày, Công an quận 3 (TPHCM) đang tạm giữ Nguyễn Thành Long (sinh năm 1986, ngụ quận 11) để điều tra về hành vi “Trộm cắp tài sản”.

Long thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Long thực nghiệm lại hiện trường. Ảnh: CHÍ THẠCH

Tại công an, Long khai không có việc làm ổn định và thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp tài sản. Theo đó, rạng sáng 18-7, Long chạy xe máy đến khu nhà trọ trên đường Nguyễn Thiện Thuật (quận 3, TPHCM), sau đó phá khóa và đột nhập vào bên trong.

Tại đây, Long lần lượt lấy 4 xe máy tại khu nhà trọ này rồi mang bán, cầm cố. Ngoài ra, công an cũng triệu tập Nguyễn Xuân Trường (sinh năm 1982, ngụ huyện Bình Chánh) để điều tra về hành vi tiêu thụ tài sản do Long phạm tội mà có.

Tin cùng chuyên mục